Hotline 24/7
08983-08983

Bão đang tràn qua Trường Sa

21g55 tối 24/12, trung tá Lương Quốc Anh - chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn - cho biết ngoài trời gió đã suy yếu, giảm xuống cấp 7, 8, giật cấp 9. "Hiện tại không mưa, nhưng triều cường làm một số điểm trên đảo bị ngập".

Người dân đã vào nơi tránh trú bão kiên cố trên quần đảo Trường Sa - Ảnh: Minh Tâm


Tại khu vực người dân trú ngụ tránh bão trên đảo Đá Tây, lực lượng quân đội trên đảo đã cấp mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

"Nhưng do số lượng người dân đông nên không có đủ giường nằm chỉ trải chiếu nằm dưới nền nhà. Bên ngoài, gió đang giật cấp 10-11, cột sóng cao 4-5m" - đại úy Phạm Đình Khải thông tin.

Đảo Trường Sa Lớn bị ngập một số chỗ, trời tối đen như mực

21g55, trung tá Lương Quốc Anh - chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn - cho biết hiện nay ngoài trời gió đã suy yếu, giảm xuống cấp 7, 8, giật cấp 9.

"Ngoài trời hiện tại không mưa, nhưng triều cường làm một số điểm trên đảo bị ngập. Tại khu vực trạm khí tượng, nước đang dâng cao tràn vào chỗ ngủ của các lực lượng" - trung tá Quốc Anh thông tin thêm.

Cũng theo trung tá Quốc Anh, các lực lượng đang tiến hành các biện pháp chống ngập và khắc phục các khu vực bị nước tràn vào.

Cây cối, mái tôn trên đảo bay tứ tung

Đến 20g, trung tá Đỗ Hải Đăng, chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết gió đang rất mạnh, giật cấp 14. "Ngoài trời nhiều cây cối, mái tôn bay tứ tung".

Hiện nay người dân đã được đưa vào tránh trú bão ở khu vực nhà kiên cố, đảm bảo cho người dân lương thực, nước uống trong thời gian bão đổ bộ.

"Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa tiếp nhận được thông tin nào thiệt hại về người" - trung tá Đăng cho biết thêm.

Còn ở  đảo Trường Sa Đông, trung tá Đỗ Minh Tuấn, chính trị viên, cho biết hiện nay sức gió mỗi lúc mỗi mạnh, sóng cao hơn 10m.

Bão đã quét qua nhiều điểm đảo, ngư dân vẫn an toàn

Thông tin tổng hợp từ UBND huyện Trường Sa, bão số 16 đã quét qua các điểm đảo Phan Vinh, Tốc Tan, Núi Le, Tiên Nữ với sức gió cấp 11-12, giật trên cấp 12.

Lúc 19g30, tại thị trấn Trường Sa, sức gió cấp 9-10, giật trên cấp 11, có mưa lớn.

Đến thời điểm này 100% ngư dân và tàu thuyền trú tránh trên các đảo Trường Sa đều an toàn.

Gần 100.000 bộ đội, dân quân sẵn sàng ứng phó bão Tembin

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết tính đến 16h ngày 24/12, biên phòng các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, chủ tàu thông báo hướng dẫn cho 69.120 phương tiện/343.163 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão Tembin để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị quân đội đã huy động 92.533 bộ đội, dân quân, 3.524 phương tiện  (138 tàu, 1.674 xuồng, 1.529 ô tô, 210 xe đặc chủng) sẵn sàng ứng phó.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dự kiến thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ chỉ huy quân sự  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ (TPHCM).

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dự kiến thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại sư đoàn bộ binh 8 (Tiền Giang) và Trường Quân sự quân khu  (Sóc Trăng).

Nhà giàn Huyền Trân rung lắc, nhưng vẫn ổn định

Sóng đánh cao 7m ở nhà giàn Huyền Trân - Ảnh: Nguyễn Ngọc Quỳnh


Đại uý Nguyễn Ngọc Quỳnh, chỉ huy trưởng nhà giàn Huyền Trân, cho biết sóng gió tại khu vực nhà giàn Huyền Trân đã mạnh lên cấp 8, giật cấp 9. Nhà giàn cũ bị rung lắc. Tuy nhiên nhà giàn mới vẫn rất ổn định.

Sóng cao 7m

Đến 17g20, trung tá Đỗ Hải Đăng, chính ủy đảo Trường Sa, cho biết hiện ngoài trời gió giật cấp 10,12. "Hiện tại sóng biển đã cao hơn 7m, nhiều cây cối đổ ngã. Theo tình hình thời tiết hiện tại gió có thể còn tăng mạnh".

Cũng theo trung tá Đăng, hiện nay người dân đã được đưa vào tránh trú bão ở khu vực nhà kiên cố, đảm bảo cho người dân lương thực, nước uống trong thời gian bão đổ bộ.

Bắt đầu 'liếm' vào đất liền

Lúc 17g30 chiều 24/12, bão Tembin bắt đầu ảnh hưởng đất liền - Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Ban (JMA)


Di tản khẩn cấp khỏi các giàn khoan

Di tản khẩn cấp khỏi các giàn khoan - Ảnh: PVEP

Côn Đảo hụ còi đưa dân rời nhà tới nơi trú ẩn


17g ngày 24/12, nhiều ngư dân và người dân đã được di dời tới nơi an toàn là trụ sở chi cục Hải Quan Côn Đảo - Ảnh: BÁ SƠN

Trước thông tin bão có thể tới sớm và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới các vùng thấp trũng, huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu, đã quyết định hụ còi yêu cầu người dân của 10 khu dân cư tới các nơi trú ẩn đã được cơ quan chức năng chuẩn bị trước.

Ông Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, cùng các lực lượng biên phòng, công an đã tới từng tàu cá vận động, buộc các ngư dân cập bến để đảm bảo an toàn.

Phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều chủ tàu cá không muốn vào bờ mà muốn ở lại để giữ tàu và tài sản. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu các thuyền viên phải vào bờ, nếu không sẽ  bị cưỡng chế.

Ngư dân trú bão an toàn

Tại khu vực người dân trú ngụ tránh bão trên đảo Đá Tây, lực lượng quân đội trên đảo đã cấp mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

"Nhưng do số lượng người dân đông nên không có đủ giường nằm chỉ trải chiếu nằm dưới nền nhà. Bên ngoài, gió đang giật cấp 10-11, cột sóng cao 4-5m" - đại úy Phạm Đình Khải thông tin.

Theo Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X