Hotline 24/7
08983-08983

Bảo đảm sức khỏe, đẹp cảnh quan

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2017.

Cô giáo hướng dẫn các bé cách chăm sóc cây xanh tại Trường Mầm non Bạch Đằng.
Cô giáo hướng dẫn các bé cách chăm sóc cây xanh tại Trường Mầm non Bạch Đằng.

Đến thăm vườn rau xanh của gia đình bà Trần Thị Quyết, Tổ trưởng tổ dân phố 13D (khu dân cư số 13, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) ai nấy đều ngạc nhiên. Chỉ một khoảnh đất nhỏ khoảng 20m2 mà có hàng chục loại rau và cây thuốc nam đang lên tươi tốt. Bà Quyết chia sẻ: “Hằng ngày, đọc báo, xem ti vi thấy chỗ này rau bẩn, chỗ kia dùng chất cấm nên gia đình tôi chủ động tự trồng rau để bảo vệ sức khỏe, đồng thời hưởng ứng mô hình “Ăn sạch - sống xanh” do Hội Liên hiệp phụ nữ quận phát động. Ngoài việc chăm sóc vườn rau nhà mình, tôi còn phổ biến cho chị em trong chi hội và bà con trong xóm cùng làm, tự trồng rau bằng phân vi sinh, phân bón tự chế”.

Để triển khai mô hình “Ăn sạch - sống xanh” tại gia đình hội viên hiệu quả, bên cạnh tuyên truyền, vận động, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bạch Đằng còn cung cấp hạt giống, đất trồng và đưa mô hình này vào thực hiện tại Chi hội phụ nữ Trường Mầm non Bạch Đằng. Sau khi triển khai, vườn rau sạch vừa góp phần tạo cảnh quan môi trường, vừa trở thành giáo cụ trực quan sinh động, giúp trẻ có những trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập, vui chơi và người dân trên địa bàn cũng có thể đến tham quan, tìm hiểu.

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên Trường Mầm non Bạch Đằng chia sẻ: “Các giờ học ngoại khóa tại vườn, các bé được tiếp xúc với hoạt động trồng trọt, qua đó phân biệt được các loại rau, củ, quả, biết về các hoạt động chăm sóc và thu hoạch cây trồng, đồng thời nhận thức được lợi ích của việc trồng rau sạch với môi trường sống. Nhìn vườn rau mơn mởn, trẻ được học tập, vui chơi, có thêm hiểu biết về thiên nhiên, trồng trọt, phụ huynh nào cũng phấn khởi và nhiệt tình ủng hộ mô hình “Ăn sạch - sống xanh” tại vườn trường”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bạch Đằng Dương Thị Thắm nhận định: “Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền, mô hình “Ăn sạch - sống xanh” đã thực hiện thành công ở Chi hội phụ nữ 13, 15 và Chi hội phụ nữ Trường Mầm non Bạch Đằng, hiện nay đã có gần 50 hộ gia đình hưởng ứng, trồng rau xanh tại nhà. Không chỉ đơn giản là giải quyết nỗi lo về an toàn thực phẩm, mà đó còn là cách tiết kiệm chi phí gia đình. Vậy nên, hội đang vận động thêm hội viên và người dân tham gia”.

Ngoài nhu cầu ăn rau sạch, trồng rau còn là cách tạo cảnh quan môi trường. Với nhiều người, trồng, chăm sóc vườn rau còn là một phương pháp dưỡng sinh, mang lại niềm vui, thư giãn. “Cứ nhìn thấy rau lên xanh tốt là mọi vất vả như tan biến. Ngày ngày tập trung chăm bón, đến lúc thu hoạch được cả nhà hưởng ứng, tôi thấy rất vui” - bà Trần Thị Quyết nói thêm. Trao đổi về mô hình “Ăn sạch - sống xanh”, ông Nguyễn Kiềm ở khu tập thể A8 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng cũng bày tỏ suy nghĩ: “Tôi nghĩ môi trường đang bị ô nhiễm, nên trồng rau xanh tại nhà cũng là cách để giữ gìn sức khỏe cho gia đình và góp phần tạo cảnh quan ngày càng đẹp cho khu dân cư”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng Phan Thị Minh Hòa cho biết: Từ mô hình điểm tại phường Bạch Đằng được cán bộ hội viên nhiệt tình hưởng ứng, Quận hội đã triển khai mô hình “Ăn sạch - sống xanh” thêm tại Chi hội phụ nữ 12, phường Thanh Lương, với gần 30 hộ dân trồng rau tại nhà. Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng sẽ nghiên cứu, nhân rộng mô hình này vì "Ăn sạch - sống xanh" thực sự hữu ích với mỗi gia đình và cả cộng đồng.

Theo Hà Nội Mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X