Hotline 24/7
08983-08983

Bao cao su giả tràn lan, làm sao nhận diện?

Có thể nói kinh doanh bao cao su đang trở thành một nghề 'béo bở' bởi ai cũng có thể bán và lợi nhuận được dân trong nghề tiết lộ là 'khủng'. Thế nhưng rất khó để người sử dụng biết được thật hay giả.

Một người giới thiệu bán bao cao su. Rất khó để người dùng phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng giả - Ảnh: HOÀNG LỘC

Lời đến 300%

Trang web L., khá sôi động bởi rao bán đủ loại bao cao su được quảng cáo có thương hiệu từ Nhật, Malaysia, Hàn Quốc, đến các loại không mấy "tên tuổi" trong nước sản xuất.

Giá cả của các mặt hàng "nhạy cảm" này cũng dao động khá lớn, chỉ từ 8.000 đồng đến cả triệu đồng/hộp, tùy chủng loại và chức năng "gai, gân" hay giúp "kéo dài thời gian".

H., quản lý trang này, nói chỉ tầm 20 triệu đồng là có đủ hàng để mở cửa hàng kinh doanh với đa dạng giá, chủng loại.

"Lợi nhuận có thể lên tới 70%, riêng hàng đồ chơi, hàng thuốc lợi nhuận lên đến 200-300%" -người này nói.

Nhiều loại bao cao su không rõ nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng - Ảnh: HOÀNG LỘC

Tại một shop kinh doanh bao cao su trên đường Linh Trung (Q.Thủ Đức), người phụ nữ đứng bán hỏi khách: "Có muốn kéo dài thời gian không?".

Bà này giới thiệu hàng loạt bao cao su có lượng gel bôi trơn rất nhiều, chưa kể có nhiều loại còn kèm theo chai gel bôi trơn để phòng rách bao cao su hoặc cọ xát gây đau trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, nhiều loại bao cao su, gel được giới thiệu là hàng Nhật nhưng được sản xuất tại Trung Quốc hoặc Việt Nam. Các thông tin về nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng... không rõ ràng.

Người này tiết lộ: "Bây giờ hàng dởm nhiều lắm, quan trọng người bán muốn lấy loại nào thôi. Chuyện này chỉ người bán mới biết chứ người mua không bao giờ biết. Thử nghĩ coi, với giá bèo như thế sao đủ chi phí để sản xuất, kiếm lời".

Theo người này, mở shop bao cao su đang là nghề "ăn nên làm ra", nhờ đó hiện bà có 3 cửa hàng.

"Nhiều người quan niệm có cái bao dùng cho xong chuyện, nhưng không phải vậy. Gặp hàng kém chất lượng hoặc làm giả sẽ bị viêm nhiễm đường sinh dục rất khổ, chữa vô cùng khó khăn" - người này tư vấn.

Cảnh báo hiểm họa bao cao su giả

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa nam học (Bệnh viện Bình Dân TP.HCM), cho biết ông từng nhiều lần cảnh báo hiểm họa của việc sử dụng bao cao su giả. Bởi sử dụng bao cao su giả sẽ gây viêm nhiễm rất khủng khiếp.

Hiện tại ở khoa nam học của Bệnh viện Bình Dân có 2 bệnh nhân bị nhiễm trùng hoại tử một phần da ở bộ phận sinh dục do viêm nhiễm khi sử dụng các loại bao cao su nghi là giả, kém chất lượng này.

Các loại gel bôi trơn. Bác sĩ khuyến cáo chỉ cần sử dụng bao cao su hoặc gel bôi trơn giả, người dùng sẽ bị viêm nhiễm, thậm chí nhiễm trùng, hoại tử - Ảnh: HOÀNG LỘC

Theo bác sĩ Dũng, có một số cách để phân biệt bao cao su thật như sau: Đó là bao cao su thật sẽ đảm bảo đặc tính mềm, dẻo, đảm bảo chức năng phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, giúp đảm bảo kế hoạch dân số kế hoạch hóa. Đặc biệt phải đảm bảo tiêu chuẩn trong hạn sử dụng, ngày, nơi sản xuất và phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Trong khi đó, bao cao su giả hiện nay ngoài việc không đảm bảo các yếu tố nêu trên thì hoàn toàn không có đặc tính bao cao su latex (được làm từ cao su).

"Người sử dụng phải bao cao su giả bị dị ứng rất nhiều. Có nhiều người dùng nói rằng họ mua các loại bao cao su rất tốt ở các nhà thuốc nhưng vẫn bị dị ứng và tác dụng phụ không mong muốn như ngứa, rộp khó chịu" - bác sĩ Dũng nói.

Chưa hết, việc sử dụng bao cao su giả cũng sẽ khiến "bạn tình" bị viêm nhiễm do bao không được tiệt khuẩn.

Bác sĩ Dũng cho rằng việc có nhiều shop bán bao cao su là một ý thức tốt nhằm khuyến khích người dân sử dụng, đảm bảo không lây nhiễm và kế hoạch hóa của xã hội.

Tuy nhiên có nhiều nơi lạm dụng việc này để bán hàng giả, kém chất lượng, kể cả kinh doanh theo kiểu "chặt chém" mua một bán mười.

"Vấn đề này khá nhạy cảm nên nhiều người ngại. Đó cũng là cơ hội cho các shop bán bao cao su theo kiểu chớp nhoáng mà không có giải thích đang bán sản phẩm như thế nào và người cần cũng ít khi kiểm tra chất lượng" - bác sĩ Dũng nói.

Dùng hóa chất sản xuất bao cao su giả

Ngày 5/1, Đội quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) kiểm tra căn nhà ở P.Đông Hưng Thuận (Q.12) thu giữ hơn 50.000 sản phẩm tuýp gel bôi trơn và bao cao su đã thành phẩm.

120.000 sản phẩm bán thành phẩm, hơn 100.000 bao bì và lượng nguyên liệu là hóa chất chưa được đưa vào sản xuất khoảng 60kg.

Chủ cơ sở này khai nhận nguyên liệu mua tại chợ Kim Biên (Q.5) và đều không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, gel bôi trơn được sản xuất bằng hóa chất pha trộn và đánh thủ công bằng máy rồi đóng chai.

Còn bao cao su được sản xuất bằng cách mua vỏ bao trôi nổi về tẩm chất bôi trơn vào làm ruột rồi đóng gói, ghi nhãn mác các thương hiệu như Sure, Durex...

Trên vỏ bao bì tất cả đều ghi sản xuất tại Thái Lan và Malaysia.

Theo Hoàng Lộc - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X