Hotline 24/7
08983-08983

Bão, áp thấp sắp đạt kỷ lục chưa từng có

Tính cả Tembin sắp vào biển Đông, năm 2017 vùng biển này có 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới - nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão số 15 Kai Tak đang theo hướng tây tây nam đến phía Bắc của Malaysia và suy yếu thành vùng áp thấp trong ba ngày tới. Mối quan tâm đặc biệt hiện nay là cơn bão mới hình thành ngoài khơi phía đông miền nam Philippines, tên quốc tế Tembin.

"Cơn bão này rất nguy hiểm. Mô hình dự báo của các trung tâm đều đồng nhất bão di chuyển nhanh theo hướng tây, chiều tối đêm 23/12 sẽ vào biển Đông. Sau khi vào biển Đông, Tembin di chuyển với tốc độ 20-25 km/giờ, vượt qua quần đảo Trường Sa và hướng về các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ", đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay.

Mưa lũ gây ngập phố cổ Hội An. Ảnh: Đức Đồng

Nhìn nhận về mùa mưa bão năm nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 15 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, tổng số bằng năm 2013. Nhưng nếu tính riêng số cơn bão của năm 2017 thì lịch sử khí tượng chưa từng ghi nhận 15 cơn bão vào biển Đông trong một năm.

Năm 2013 có 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. "Nếu bão Tembin vào biển Đông sẽ tạo ra kỷ lục chưa từng có”, ông Cường nói.

Theo cơ quan khí tượng, mùa bão, áp thấp nhiệt đới năm 2017 sẽ kết thúc muộn. Trong nửa cuối tháng 12/2017 và tháng 1 tháng 2/2018 vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía nam biển Đông.

Theo Võ Hải - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X