Hotline 24/7
08983-08983

Bạn đang mang thai? Đừng chủ quan với sức khỏe răng miệng

Trong suốt quá trình mang thai, sức khỏe răng miệng của người phụ nữ có thể có những thay đổi lớn.

Mặc dù hầu hết tất cả mọi người đều biết răng sức khỏe răng miệng tốt rất cần thiết cho một sức khỏe toàn thân tốt của cả mẹ và bé, các hiểu lầm về sự an toàn của các biện pháp chăm sóc nha khoa trong quá trình mang thai có thể khiến cho các bà mẹ không đến gặp nha sĩ. Thực tế là, nha sĩ có thể lập một kế hoạch điểu trị an toàn, hiệu quả và cần thiết để chống lại những ảnh hưởng xấu của các bệnh răng miệng trong suốt qua trình mang thai.

Trong suốt quá trình mang thai, sức khỏe răng miệng của người phụ nữ có thể có những thay đổi lớn. Theo một báo cáo trên tờ báo General Dentistry (Hoa Kỳ), phụ nữ mang thao có thể bị viêm lợi, u, và phì đại lợi từ nhẹ đến nặng.

Về mặt lâm sàng, viêm lợi ở phụ nữ mang thai không khác gì so với viêm lợi ở người không mang thai. Bệnh nhân có lợi đỏ và viêm, chảy máu khi thăm khám và tăng độ di động của răng. Có 30 đến 100% phụ nữ có thai sẽ trải qua các mức độ khác nhau của viêm lợi.

Mặc dù hiện tượng chảy máu và viêm lợi được thống kê có mặt ở tất cả các tháng của quá trình mang thai, nhưng nó thường sẽ mất đi khoảng ba đến sáu tháng sau sinh, với điều kiện là các biện pháp vệ sinh răng miệng phải được thực hiện đầy đủ. Vệ sinh răng miệng tốt và thăm khám nha sĩ định kỳ sẽ làm giảm bớt hiện tượng viêm lợi.

U trong thai kì được báo cáo là xuất hiện ở 10% phụ nữ mang thai. Những u này không phải là ung thư, xuất hiện như một khối tăng sinh trong miệng và thường biến mất sau khi đứa trẻ ra đời. Chúng thường không đau, có màu đỏ hoặc tím, nhưng chúng có thể xuất hiện hiện tượng chảy máu tự nhiên.

Nếu khối u trong thai kì gâu đau, chảy máu nhiều hay làm ảnh hưởng đến ăn nhai thì phẫu thuật cắt bỏ là cần thiết.

Phì đại lợi, là một quá trình tăng sản hay tăng lên về kích thước của lợi, xảy ra ít thường xuyên hơn so với viêm lợi và u trong thai kì. Trong những trường hợp nặng, lợi có thể phì đại và trùm hoàn toàn lên răng.

Viêm lợi và phì đại lợi thai kì được cho là kết quả của sự phản ứng quá mức với vi khuẩn bên trong miệng. Đó là lí do vì sao việc giáo dục và động viên bà mẹ mang thai duy trì một sức khỏe răng miệng tốt trong suốt thời kì mang thai là điều vô cùng quan trọng.

Nếu vệ sinh răng miệng không thực hiện tốt trước cũng như trong quá trình mang thai, các vấn đề như viêm lợi, u trong thai kì hay phì đại lợi có thể trở nên nặng hơn do mang thai. Phụ nữ mang thai nên duy trì việc khám và tham vấn nha sĩ định kì nửa năm một lần nếu họ thấy có bất cứ bất thường nào về răng miệng của mình.

Theo CTV Phạm Dung
Viện Y học ứng dụng Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X