Tại đây, người dân trong vùng vẫn thường truyền tai nhau về bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm của một chàng thanh niên lực điền. Vị thầy lang trẻ này là anh Trịnh Đình Minh, 27 tuổi ở thôn Cao Khánh, xã Cao Thịnh.

Thầy lang Trịnh Đình Minh đang châm cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hợp bị thoát vị đĩa đệm.
Thầy lang trẻ

Ngôi nhà của thầy Minh khang trang, sạch sẽ nằm sát trục đường chính. Có được cơ ngơi khang trang này, hẳn gia chủ phải là một vị lang y đã đứng tuổi. Bất ngờ thay, chủ nhà lại là một thanh niên, dáng người săn chắc, vạm vỡ, khuôn mặt tươi rói, đậm chất nông dân. Đó là thầy lang Trịnh Đình Minh.

Sau màn giới thiệu, chúng tôi bất ngờ khi anh Minh cho biết năm nay anh mới 27 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm chữa bệnh. Có nhiều người bệnh tìm đến đây lần đầu cũng ngơ ngác không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. "Có những người bệnh gọi điện hẹn lịch cứ gọi tôi là thầy, ông lang. Nhưng khi gặp lại nhầm tưởng tôi là con hay phụ tá của thầy thuốc", anh Minh chia sẻ.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống chữa bệnh bằng thuốc lá nam, người cha vốn là một thầy thuốc nổi tiếng trong vùng, vì thế anh Minh sớm được cha truyền lại cho bài thuốc gia truyền chữa sỏi thận, xơ gan và xương khớp.

Thời còn nhỏ, anh Minh thường theo cha lên rừng, vào núi đi hái thuốc nên sớm thuộc tên và công dụng của các loại cây thuốc. Tới năm học cấp 3, anh Minh đã có thể tự tay bốc thuốc, chữa bệnh gãy xương, gan, dạ dày... cho người bệnh. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, anh Minh đã quyết định đăng ký khóa học châm cứu tại Trường Trung cấp Đông y Thanh Hóa.

Mặc dù biết chữa khá nhiều bệnh nhưng việc anh Minh "bén duyên" với bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm là có lý do riêng. Anh kể: "Năm 2006, mẹ tôi bị đau nhức xương cột sống không đi lại được. Gia đình đưa mẹ xuống BVĐK Hợp lực Thanh Hóa để khám bệnh, các bác sỹ ở đây chuẩn đoán mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên mới có thể điều trị được. Tôi vội đưa mẹ ra BV Việt Đức (Hà Nội) làm thủ tục để phẫu thuật ngay.

Trong lúc ngồi đợi ca phẫu thuật, tôi tình cờ gặp một vị bác sỹ chuyên khoa mổ về thoát vị đĩa đệm. Ông ấy đã chỉ cho tôi biết căn nguyên và cách chữa trị dứt điểm căn bệnh này. Sau khi trở về nhà, tôi cùng cha đi tìm những cuốn sách viết về căn bệnh thoát vị đĩa đệm, nghiên cứu kết hợp với các bài thuốc chữa xương khớp của gia đình để tìm ra cách chữa bệnh".

Bài thuốc hiệu nghiệm

Theo kinh nghiệm chữa bệnh của anh Minh, thoát vị đĩa đệm là do chèn dịch ở dây thần kinh và tủy. Vì thế, cách chữa thoát vị đĩa đệm hiệu quả là kết hợp giữa phương pháp nắn chỉnh, đắp thuốc và châm cứu, trong đó phương pháp nắn chỉnh là quan trọng nhất.

Những người bệnh tìm đến thầy lang Minh phần lớn là những người đã từng được điều trị ở các bệnh viện nhưng không khỏi. Vì thế, bệnh nhân phải mang theo phim chụp đến nhà để thầy Minh nắn chỉnh cho chính xác.

Cùng với phương pháp nắn chỉnh, các bài thuốc lá nam quý cũng góp phần bổ trợ khi chữa thoát vị đĩa đệm. Với bản tính chất phác, thật thà, thầy lang trẻ không ngần ngại tiết lộ các vị thuốc chữa thoát vị đĩa đệm gồm: Củ gừng núi, cây mặt quỷ, cây cơm cháy, củ tỏi rừng, cây vạn liên thanh, vỏ quế rừng... Những cây thuốc chủ yếu được hái từ trên núi, hang đá, khe suối trong vùng nhưng cũng có một số loại phải đi khác huyện mới tìm được. Có loại thuốc hiếm, phải đi gần một tuần mới lấy được.

Thầy lang Minh cho biết: "Khi đi hái thuốc, quan trọng nhất là phải hái lần lượt các vị thuốc và phải hái đúng giờ để thảo dược cho hoạt tính trị bệnh tốt nhất. Trước kia trong núi sẵn thuốc có thể đi hái 1, 2 ngày là đủ vị, nhưng nay thuốc trên rừng hiếm phải thuê người đi tìm mới đủ thuốc cho người bệnh. Với những vị thuốc hiếm, gia đình tôi phải đặt mối mua tận Ninh Bình, Hòa Bình".

Đối với những cây thuốc lá nam, mang rửa sạch sau đó đem giã nhỏ, trộn đều với rượu rồi bóp trực tiếp vào chỗ đau của người bệnh. Điều trị bằng thuốc lá nam giúp bệnh nhân giảm đau một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là nắn chỉnh đĩa đệm đúng vị trí. Tùy vào từng bệnh nhân mà liều lượng các vị thuốc được điều chỉnh cho phù hợp.

Thầy lang Minh khẳng định chắc nịch: "Những bệnh nhân tìm đến đây chữa bệnh 90% là khỏi bệnh, sức khỏe bình phục và đi lại bình thường. Tôi nắn chỉnh và bóp thuốc nên phương pháp chữa không gây đau, bệnh nhân có thể làm việc được trở lại mà không cần dùng đến thuốc tây".

Thời gian điều trị bệnh thường kéo dài từ 4 – 12 ngày, dựa trên pháp đồ điều trị là nắn chỉnh, chậm nhất là 12 ngày thì khỏi. Sau khi nắn chỉnh xong, bệnh nhân được trở về nhà và cắt thêm 10 thang thuốc, sau khi dùng hết 10 thang thuốc, bệnh nhân quay trở lại tái khám. Đối với những bệnh nhân bị tái phát trở lại, thầy lang Minh sẽ nuôi ăn, ở, thuốc men miễn phí cho tới khi chữa dứt bệnh.

Hơn 5 năm điều trị thoát vị đĩa đệm, anh Minh không nhớ rõ mình đã chữa khỏi cho biết bao nhiêu bệnh nhân. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ trường hợp của cô Dung ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), là bệnh nhân đầu tiên được anh chữa khỏi khi anh 23 tuổi. Khi đến chữa bệnh, cô Dung bị liệt người, không thể đi lại được. Anh Minh nắn chỉnh và bóp thuốc, chỉ trong 6 ngày là cô Dung có thể đi lại nhẹ nhàng.

Sau đó, kết hợp với bài thuốc lá nam, sức khỏe của cô Dung đã hồi phục. Sau khi chữa lành bệnh cho cô Dung, thầy lang trẻ tiếp tục chữa bệnh cho mẹ mình. Từ khi điều trị ở Hà Nội về, bệnh tình của mẹ anh vẫn chưa thuyên giảm, những cơn đau vẫn tái phát, anh Minh đã nắn chỉnh và sắc thuốc cho mẹ uống, chỉ sau 2 ấm, bà không còn đau nữa và cũng đã khỏe lại bình thường.

Kết quả kỳ diệu

Theo lời của thầy lang Minh, bắt đầu từ năm 2011, anh bắt đầu chữa bệnh tại nhà, còn trước đó trong vùng hễ ai có nhu cầu chữa bệnh anh đều mang thuốc tới tận nhà để chữa trị. Kể từ khi chữa bệnh tại nhà, gần như ngày nào gia đình anh cũng có người tới điều trị.

Ông Lê Phú Thông ̣(46 tuổi, ở TP.Thanh Hóa) có người thân đang điều trị tại nhà anh Minh cho biết: "Vợ tôi bị thoát vị đĩa đệm, mấy tháng nay phải nằm một chỗ, không đi lại được. Trước đó, vợ tôi đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực Thanh Hóa nhưng không tiến triển. Gần đây, cơn đau nhức tái phát khiến vợ tôi đứng ngồi không yên. Được người trong họ chỉ dẫn, vợ chồng tôi đến nhà thầy Minh xin thuốc, điều trị. Thầy Minh mới nắn chỉnh có một lần mà vợ tôi có thể đứng và đi lại nhẹ nhàng được".

Anh Lê Văn Minh (xã Yên Tâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa) cũng từng được bác sỹ Minh chữa bệnh kể lại những ngày "sống khổ, chết dở" vì bệnh tật. "Mấy tháng trước, bệnh thoát vị đĩa đệm của tôi rất nặng, các bác sỹ ở bệnh viện tỉnh đã yêu cầu người nhà làm thủ tục chuyển ra Hà Nội để tiến hành ca phẫu thuật. Do điều kiện gia đình khó khăn, nên tôi đã cố chịu đựng chuyển sang chữa theo cách đông y.

Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên đến nhà thầy Minh, tôi đau liệt người, người nhà phải cõng tôi vào. Tôi gần như là bệnh nhân điều trị lâu nhất, thầy Minh nắn chỉnh, bóp thuốc kết hợp với uống thuốc lá nam đúng 12 ngày thì bệnh thuyên giảm. Khi về, thầy Minh còn kê cho tôi 20 thang thuốc, chỉ một thời gian sau là có thể quay trở lại xưởng làm việc", anh Minh kể.

Đánh giá về bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm của thầy lang Trịnh Đình Minh, BS Phạm Văn Xuân - Giám đốc BVĐK huyện Ngọc Lặc cho biết: "Tôi có biết cách chữa thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp đông y của thầy Minh. Rất nhiều người bệnh trong vùng tới nhờ thầy lang Minh chữa trị và gần như chưa có người bệnh nào phàn nàn về cách điều trị của anh ấy.

Thoát vị đĩa đệm là một căn bệnh rất khó chữa nếu không dùng đúng phương pháp. Bên tây y chủ yếu chữa bằng cách phẫu thuật nạo vét dịch chèn dây thần kinh và tủy. Còn đông y dùng phương pháp trị liệu là nắn chỉnh, thuốc lá nam và kết hợp với châm cứu để giảm đau cho bệnh nhân và khỏi bệnh là đúng và rất hiệu quả".

Độc giả quan tâm có thể liên hệ với anh Trịnh Đình Minh qua SĐT: 01654420400