Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ tất bật cấp cứu bệnh nhân sáng mùng 1 Tết

Thay vì chúc Tết đồng nghiệp, Giám đốc Bệnh viện E Hà Nội Lê Ngọc Thành cùng kíp trực hội chẩn gấp một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Bệnh nhân 50 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng do tai nạn giao thông. Các bác sĩ đã quyết định tiến hành mổ ngay cho bệnh nhân sau khi hội chẩn khẩn cấp với lãnh đạo bệnh viện.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Phương.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Phương.

Theo BS Thành, nghỉ Tết, số bệnh nhân giảm nhưng người phải vào viện đa phần rất nặng, đòi hỏi xử trí nhanh. Do vậy, bệnh viện bố trí trực 24/24h, các bác sĩ căng mình làm việc để cứu chữa và hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân. Trong đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu 5 ca chấn thương sọ não, hầu hết bị tai nạn giao thông sau khi uống rượu bia.

Lãnh đạo Bệnh viện E Hà Nội thay vì đi chúc Tết sáng mùng 1 đã phải tham gia hội chẩn ngay. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Lãnh đạo Bệnh viện E Hà Nội thay vì đi chúc Tết sáng mùng 1 đã phải tham gia hội chẩn ngay. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Tại Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, từ chiều 30 Tết, số lượng bệnh nhân nhập viện rất đông, chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp, đột quỵ não, xuất huyết tiêu hóa.

Tại BV Hữu nghị Việt Đức, từ 21g đêm 30 Tết, bệnh nhân tăng gấp 5 lần ngày thường. Phòng khám có 9 máy thở đã sử dụng hết, phòng hồi sức sọ não đã kín giường. “Máy thở không còn, những bệnh nhân không quá nặng phải chuyển đến các bệnh viện khác như E, Bạch Mai, Thanh Nhàn. Bệnh viện mở thêm một bàn mổ ngoài 7 bàn mổ cấp cứu, huy động thêm bác sĩ”, BS Giang nói.

Bệnh viện đang điều trị 450 bệnh nhân nặng, với hơn 400 cán bộ y tế trực trong đó có 60 bác sĩ. Mỗi ngày tại đây có 5-6 bệnh nhân nặng xin về.

Theo Thu Hiền - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X