Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ nội soi “năn nỉ” mọi người ăn sơ ri đừng nuốt hạt

Sơ ri là trái cây giàu vitamin, có thể giúp làm đẹp da và giúp giảm cân… tuy nhiên, hạt của quả này dễ bị mắc kẹt trong đường tiêu hóa, do đó mọi người đừng nuốt hạt sơ ri nhé.

Trên trang cá nhân của mình, BS.CK2 Đinh Thu Oanh - trưởng Đơn vị Nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 chia sẻ về một ca bệnh ấn tượng mà chị vừa giải quyết: bệnh nhân 65 tuổi, không có tiền sử gì đặc biệt nhưng nhiều ngày nay không đại tiện được. Bác sĩ nội soi tìm thấy một đám hạt sơ ri (không phải cherry) tạo thành một khối lớn mắc kẹt ở bóng trực tràng:

Lâu lâu gặp một ca ăn trái sơ ri nuốt cả hạt gây tắc ruột, cực khổ vô cùng.

Các bác sĩ đã phải dùng máy nội soi gắp ra từng hạt rồi sau đó mới dùng tay móc ra... cả team xém ngất xỉu vì mùi hương cả tuần không đi cầu được của bệnh nhân.

Mong rằng mọi người khi ăn sơ ri đừng nuốt hạt nữa”.

Các bác sĩ đồng nghiệp cũng comment chia sẻ về những ca bệnh của mình:

- N.A. Đoàn: Anh đã từng gắp hạt nhãn... mười mấy hạt luôn đó.

- P.H. Tuân: Trước đây em có gặp 1 trường hợp bà mẹ giận con nên ăn 1kg chôm chôm không thèm nhả hạt. Kết quả làm khổ anh em phòng nội soi.

Và không ít bình luận hài hước khác:

- D.X. Thinh: Giống cafe chồn không chị?

- N. Pham: Đào vàng kiểu Úc, bạn mình hôm nay làm món “mứt cóc” hén.

- Quynh N.: Lúc ăn cơm chắc ám ảnh lắm chị nhỉ!

Về các trường hợp nuốt dị vật, BS.CK2 Đinh Thu Oanh đã có hướng dẫn khi nào cần đi nội soi ngay, mời quý bạn đọc tham khảo:

>> Nhật ký AloBacsi ngày 7/8: Lỡ nuốt thuốc còn nguyên vỏ, mần răng bây chừ?

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X