Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ hơn 20 năm khám bệnh miễn phí ở Hà Nội

Dù đã ở tuổi 81 nhưng TS Y học Nguyễn Văn Chương vẫn say mê với nghiệp của mình. Hàng ngày ông vẫn khám bệnh miễn phí cho mọi người tại phòng khám Đông Hồ.

Lương y như từ mẫu

BS Nguyễn Văn Chương tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1959 rồi làm công tác giảng dạy tại trường y tế Quảng Ninh và sau đó làm chuyên gia cho Bộ Y tế Lào.

Năm 1980, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học tại Viện Hàn lâm Y học Bulgaria. Ông về nước làm việc tại Ban Y tế, Bộ Năng Lượng cho đến năm 1992 thì nghỉ hưu.

Năm 1994, ông mở phòng khám với mục đích khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Trong suốt hơn 20 năm qua, TS Nguyễn Văn Chương đã dùng toàn bộ lương hưu của mình để duy trì phòng khám hoạt động.

Hai căn phòng dưới tầng trệt trong ngôi nhà nhỏ của ông được 'trưng dụng' làm trụ sở phòng khám với lỉnh kỉnh máy móc, thiết bị y tế. Không quản ngày mưa, nắng hay nghỉ lễ, hễ có bệnh nhân là ông đều nhiệt tình thăm khám.

Các bệnh nhân khi tới đây đều được khám bệnh, kê đơn miễn phí, chăm sóc tận tình và tư vấn về các phương pháp bảo vệ sức khỏe.

Từ khi thành lập cho tới nay, TS Nguyễn Văn Chương đã khám và kê đơn miễn phí cho hàng chục nghìn bệnh nhân. Chỉ tính riêng năm 2014, ông đã khám và kê đơn miễn phí cho 210 người, điều trị thành công cho 1.077 bệnh nhân.

Bác sĩ hơn 20 năm khám bệnh miễn phí ở Hà Nội - ảnh 1 Mọi bệnh nhân đều được BS Chương khám và kê đơn miễn phí

Ông sử dụng phương pháp điều trị chocác trường hợp bị đau, liệt bằng máy vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nhẹ nhàng mà không cần tiêm thuốc chống đau vào các khớp hay kéo giãn cột sống.

Thay vì dùng kim để châm cứu, BS Chương sử dụng máy điện châm, kết hợp Đông - Tây y châm cứu, tác động cột sống để không gây thêm đau đớn cho bệnh nhân.

Ông Đinh Xuân Cương trú tại Ngọc Khánh, Q.Ba Đình (Hà Nội), một trong những bệnh nhân của BS Chương chia sẻ: "Tôi bị đau cột sống từ lâu và đến đây chữa trị cũng gần được hai tháng mà bây giờ bệnh gần như là khỏi rồi".

"Từ cái chỗ là phải chống nạng để đi tới bây giờ có thể đi xe máy và thỉnh thoảng sang nhà sửa máy cho BS Chương được rồi. Phương pháp chữa này rất tốt nhưng cái chính là bác ý khám bệnh không lấy tiền, cái đó là rất qúy và hiếm", ông Cương chia sẻ.

Bà Nguyễn Thu Hướng hiện đang trú tại Mai Thạch, Cầu Giấy, Hà Nội là một bệnh nhân mắc chứng viêm ba khớp (cổ, lưng, đầu gối và rối loạn thần kinh tai trong - PV) chia sẻ: "BS Chương dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn luôn tận tình đối với bệnh nhân. Hơn nữa bác còn khám bệnh và kê đơn hoàn toàn miễn phí. Bệnh của tôi cũng nhờ bác sĩ mà đã gần như khỏi hẳn rồi."

Tuổi cao đức trọng

Dù đã ở tuổi 81 nhưng TS Nguyễn Văn Chương vẫn chưa từng có ý định sẽ dừng lại công việc hàng ngày của mình. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ đóng cửa phòng khám. Tôi sẽ làm cho tới khi không thể làm nữa thì các con, các cháu tôi sẽ tiếp tục duy trì", BS Chương nói.

Với cái tâm của người Thầy thuốc đáng kính, ông không chỉ dừng lại ở việc mở phòng khám miễn phí mà còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện với tâm nguyện có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Ngoài việc kêu gọi tổ chức các đợt được khám miễn cho người dân nghèo, ông còn tổ chức các buổi nói chuyện, tập huấn kỹ thuật về cách giữ gìn sức khỏe tuổi già, tập huấn kỹ thuật bấm huyệt, tập dưỡng sinh..v..v..

Bác sĩ hơn 20 năm khám bệnh miễn phí ở Hà Nội - ảnh 2 Cuốn sổ ghi chép thông tin bệnh nhân của bác sĩ Chương ngày một dày thêm

Hôm 14/6 vừa qua, BS Chương đã tham gia nói chuyện với hơn 800 trong Hội thảo hiểm họa và Xu hướng phòng chống các bệnh về gan tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của mình tới các đồng nghiệp. Ngoài ra, ông còn đang thực hiện dự án chữa bệnh ung thư bằng thuốc Đông Y.

Ông Nguyễn Quốc Đạt tổ trưởng tổ dân phố số 19, cụm dân cư số 6, P.Bưởi, Q.Tây Hồ chia sẻ: "Ông Nguyễn Văn Chương, một người đã cao tuổi, một người có danh xưng, ngoài việc là niềm tự hào của con cháu thì ông cũng là niềm tự hào của tổ dân phố.

Và ông cũng là một biểu tượng để động viên các cháu còn đang tuổi học tập, thanh thiếu niên. Vì dân ta thì có truyền thống là hiếu học, thế nên trong tổ dân phố mà có một tiến sĩ thì đấy là một điều rất tốt và tổ dân phố cũng rất mừng vì trong khu vực của mình có nhiều trí thức.

Trong đó ông Chương là một trong những trí thức là có đóng góp cho tổ dân phố".

Theo Hiền Chu - Tiền phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X