Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ hàng đầu Mỹ cảnh báo, có thể suy thận vì uống quá nhiều trà đá

Theo các bác sĩ, nhiều người có thói quen ăn xong là uống trà đá nhưng thói quen này vô cùng nguy hiểm vì có thể gây sỏi thận, thậm chí là suy thận.

Trước đó, dựa vào tiền sử của một bệnh nhân suy thận 56 tuổi mà các bác sĩ Mỹ xác định rằng chính thói quen mỗi ngày uống 16 cốc trà đá đã khiến ông này bị suy thận.

Tiến sĩ, bác sĩ Alejandra Mena-Gutierrez, Trung tâm y tế, Đại học Arkansas (Mỹ) - người điều trị cho bệnh nhân viết trong báo cáo được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine. Theo tiến sĩ này, chức năng thận của người đàn ông này không thể hồi phục. Ông phải duy trì việc chạy thận nhân tạo.

Được biết, người đàn ông nói trên phải vào Bệnh viện Arkansas trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức. Kết quả các xét nghiệm cho thấy nước tiểu của ông có nồng độ cao tinh thể canxi oxalat - các thành phần của sạn thận. Ông ta không có tiền sử gia đình về bệnh thận và trước đây cũng chưa từng có sạn thận. Để điều trị tình trạng suy thận của ông, các bác sĩ cho bệnh nhân chạy thận.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, thói quen uống quá nhiều trà đá có thể gây suy thận.
Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, thói quen uống quá nhiều trà đá có thể gây suy thận.
 
Bệnh nhân này nói với bác sĩ rằng ông đã uống 16 cốc trà đá mỗi ngày. Trà đen trong nước trà đá mà ông ta uống là nguồn rất giàu oxalat, một thành phần góp phần gây các vấn đề về thận nếu tiêu thụ nhiều. Các bác sĩ kết luận rằng, việc sử dụng quá mức oxalat trong trà đá ở bệnh nhân này dẫn tới suy thận là quá trình diễn ra rất nhanh. Tình trạng của ông ta "không thể giải thích bởi các nguyên nhân nào khác", bác sĩ Mena-Gutierrez nói.

Liên quan tới việc uống trà đá, trà xanh gây sỏi thận, suy thận, TS John Milner, giáo sư trợ giảng khoa tiết niệu thuộc trường ĐH Y Loyola cho biết: “Mùa hè mọi người nên uống nhiều nước hơn. Nhiều người chọn uống trà đá bởi nó chứa ít calo và có vị ngon hơn nước nhưng người dùng sẽ không ngờ tác hại mà nó mang lại chính là gây hại cho người bị sỏi thận”.

Các nhà khoa học trực thuộc Trung tâm y tế ĐH Loyola lý giải rằng, loại đồ uống mùa hè này có chứa rất nhiều hàm lượng cao oxalat là một hóa chất dẫn đến hình thành các tinh thể nhỏ từ muối khoáng và muối được tìm thấy trong nước tiểu. Mặc dù những tinh thể này thường vô hại song các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng chúng có thể phát triển đủ to gây tắc các ống nhỏ để dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học thì nguyên nhân chính gây ra sỏi thận chính là việc ít uống nước nhưng việc uống chè xanh thì lại có tác dụng ngược lại là có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Nhà khoa học khuyên, để giảm nguy cơ sỏi thận mọi người nên thường xuyên uống nhiều nước tuy nhiên trong trường hợp bệnh sỏi thì nước chanh vẫn là nước uống được ưu tiên hơn cả vì trong thành phần của chanh chứa hàm lượng muối acid citric cao có tác dụng làm ức chế sự phát triển sỏi thận. 

Theo VietQ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X