Hotline 24/7
08983-08983

Bắc Kạn: Xuất hiện dịch tả heo châu Phi

Dịch tả heo đã xuất hiện tại tại thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn. Đây là địa phương thứ 14 trên cả nước phát hiện dịch tả heo châu Phi.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Kạn, chiều 12-3, tại địa bàn huyện Ngân Sơn đã xuất hiện dịch bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, ngày 9-3, tại hộ ông Hoàng Văn Đức, thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn có một con heo bị bệnh, bỏ ăn, sốt cao, xuất huyết, mắt sưng, có biểu hiện nghi nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan chức năng tiêu ổ dịch tả heo châu Phi tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh ngày 12-3 - Ảnh: P.THẢO

Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu đi xét nghiệm, hướng dẫn tiêu hủy heo bệnh, tiêu độc khử trùng. Kết quả trả về chiều 12-3 chính thức xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus bệnh dịch tả heo châu Phi.

Ngay chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đã trực tiếp đến vùng dịch, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, khoanh vùng bao vây ổ dịch và khu vực xung quanh, thống kê và chuẩn bị mọi vật tư cần thiết tiêu hủy heo bệnh và đàn heo liền kề với hộ có heo mắc bệnh.

Lập tức thành lập 2 chốt kiểm dịch tại địa phương, hạn chế người và phương tiện đi vào vùng dịch.

Đến hết ngày 12-3, đã có 14 tỉnh, thành phát hiện dịch tả heo châu Phi gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh.

Tổng số lợn tiêu hủy hơn 17.000 con.       

            Theo Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X