Ðau lưng là bị bệnh gì?
Tôi 38 tuổi, bị đau ở lưng 2 năm nay. Tôi đi khám đã nhiều nơi, có nơi ghi vôi hóa đốt sống, có nơi ghi hư đĩa đệm.
Vôi hóa cột sống là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng hư cột sống hay thoái hóa cột sống. Nguyên nhân chính của hư cột sống là quá trình lão hóa và tình trạng chịu tải kéo dài của đĩa đệm. Đĩa đệm là phần cấu trúc không xương nằm giữa 2 thân đốt sống. Một đĩa đệm bình thường (khỏe mạnh) có cấu tạo rất hoàn hảo, có khả năng chun giãn, đàn hồi và đóng vai trò như một bộ phận giảm sóc của cơ thể. Tình trạng thoái hóa có thể xảy ra ở khớp đốt sống hoặc ở đĩa đệm.
Hư khớp đốt sống: thấy nhiều ở những người trên 40 tuổi. Đa phần không có biểu hiện đau hoặc hạn chế vận động. Rất nhiều trường hợp phát hiện trên phim chụp cột sống những hình ảnh của thoái hóa như gai xương, xơ xương dưới sụn, hẹp khe khớp... nhưng hoàn toàn không có triệu chứng. Chỉ một số ít biểu hiện đau do gai xương mọc ở những vị trí gần tổ chức thần kinh gây kích thích đau.
Như vậy, vôi hóa là hiện tượng lắng đọng canxi ở mép dây chằng bám vào đốt sống, tạo ra hình ảnh gai xương trên phim chụp Xquang. Nhưng trên lâm sàng, đau lưng có thể do gai xương (hiếm gặp) và chủ yếu do thoái hóa đĩa đệm vùng lưng và nhiều nguyên nhân khác.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình