Hotline 24/7
08983-08983

Ảnh Obama cầm ô tại Cuba gây "bão" dân mạng Trung Quốc

Cộng đồng mạng TQ ngỡ ngàng trước hình ảnh đích thân Tổng thống Mỹ Obama cầm ô và che cho Đệ nhất phu nhân sau khi họ xuống sân bay trong chuyến thăm lịch sử Cuba hôm 20/3 vừa qua.

Ông chủ Nhà Trắng đã tới sân bay quốc tế Jose Marti, hôm 20/3 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ trong vòng 88 năm qua. Chuyến thăm cũng là một bước dài trong lộ trình bình thường hóa quan hệ, mở ra hàng loạt cơ hội hợp tác mới tiếp nối sự kiện hai bên tái thiết lập quan hệ ngày 20/7 năm ngoái. 

Sau khi bước xuống từ chiếc chuyên cơ "Không lực Một", ông đã tự tay cầm ô và che cho Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dưới trời mưa lây phây, trong khi đó hai cô con gái Sasha và Malia dùng chung một chiếc ô khác. 

HÌnh ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama che ô cho vợ gây "bão" dân mạng Trung Quốc (Ảnh Getty Images)

Hình ảnh này của ông chủ Nhà Trắng đã gây "bão" cho Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội nổi tiếng tại Trung Quốc Sina Weibo, dân mạng Trung Quốc đã hết lời ca ngợi Tổng thống Mỹ Obama, đồng thời so sánh giữa Tổng thống Mỹ và các quan chức của Trung Quốc. 

"Hãy nhìn cách Tổng thống Mỹ tự cầm ô. Điều này hoàn toàn không xảy ra tại Trung Quốc, ngay cả đối với các vị quan chức cấp thấp", dân mạng Xianshan Red Leaves 75790 bình luận. 

"Lãnh đạo của họ có khả năng tự chăm sóc bản thân. Trong khi đó, nhiều vị lãnh đạo của Trung Quốc thậm chí lại không làm được điều này", cư dân mạng có tên MARCO Mao tại tỉnh Chiết Giang chia sẻ. 

Trong khi đó, nickname “zzdream” Jilin viết: "Hình ảnh này không giống với lãnh đạo của ta, bởi lãnh đạo Trung Quốc cần người khác cầm ô che cho mình".

"Hãy nhìn một số quan chức nước mình, họ hành xử như những người quan liêu. Hãy so sánh với ông Obama", nickname A Zheng Yuan bình luận. 

Cư dân mạng với nickname cat-with-glasses viết một cách mỉa mai: "Tổng thống Mỹ không gây ấn tượng bằng lãnh đạo Trung Quốc. Bởi ở Trung Quốc, quan chức cấp thấp cũng phải có người cầm ô che cho!".

Truyền thông Trung Quốc đăng tải rất nhiều câu chuyện liên quan đến tình trạng quan liêu của giới quan chức nước này. 

Hôm 13/3/2015, Beijing News đưa tin, học sinh tại một trường trung học cơ sở của thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây làm bài tập vật lý dưới mưa, trong khi cán bộ của trường và các quan chức chính phủ đến thăm lại che ô. Thậm chí một quan chức chính phủ còn có người khác che ô trong khi cán bộ của trường báo cáo về hoạt động mà học sinh đang làm. 

Tháng 2/2008, Sina cho biết, ông Liao Xinbo, cựu Cục phó Y tế tại Quảng Đông, trở thành chủ đề gây tranh cãi khi ông nói chuyện với dân nghèo trong khi một phụ tá che ô cho ông. 

Tình trạng các quan chức Trung Quốc được cấp dưới phục vụ diễn ra phổ biến. Do vậy, cư dân mạng nước này luôn bày tỏ thái độ ngỡ ngàng về cách hành xử của các nhà lãnh đạo nước ngoài được bầu một cách dân chủ. 

Năm 2013, ông Gary Locke, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc khi đó, đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc ngạc nhiên khi ông đứng xếp hàng để mua cà phê tại một sân bay. 

Năm 2015, cộng đồng mạng Trung Quốc lại bất ngờ khi chứng kiến thị trưởng Đài Bắc mới được bầu Ko Wen-je đi một mình trên tàu điện ngầm của thành phố mà không có vệ sỹ hay thư ký đi cùng. Trong khi đó, Trung Quốc đại lục lại quen với việc chứng kiến cảnh các lãnh đạo đảng đi khắp đất nước với một đám đông vệ sỹ phụ tá. 

Theo NM - Doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X