Hotline 24/7
08983-08983

Ăn cá có ích khi mang thai

Thêm một nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng ăn hải sản có thể giúp ích trong việc tạo ra những đứa trẻ thông minh.

Ăn cá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những nghiên cứu trước đây đều cho thấy ăn nhiều thức ăn biển sẽ tốt cho sức khỏe tim mạch, phát triển trí não và còn có nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em ăn nhiều cá sẽ có điểm số tốt hơn. Và thêm một nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng ăn hải sản có thể giúp ích trong việc tạo ra những đứa trẻ thông minh.

Nghiên cứu được đăng trong tạp chí Clinical Endocrinology and Metabolism, đã phát hiện ra rằng những cặp đôi ăn cá hàng tuần sẽ có cơ hội lớn hơn trong việc có thai.

Các nhà nghiên cứu đang liên kết lợi ích của "axit béo omega-3 chuỗi dài" đặc biệt từ các nguồn sinh vật biển, và thấy chúng liên quan cao với khả năng sinh sản ở cả nam và nữ.

Ăn cá sẽ giúp ích trong việc mang thai

Theo tờ New York Times, nhóm nghiên cứu đã theo 501 cặp đôi lên kế hoạch mang thai trong vòng 1 năm. Các cặp đôi sẽ ghi chép về số lượng hải sản mình ăn và tần suất quan hệ của họ. Sau một năm, 92% các cặp đôi ăn cá ít nhất 2 lần một tuần đã có thai, trong khi chỉ có 79% các cặp đôi ít ăn hải sản mang thai.

Nghiên cứu kết luận rằng nam giới ăn ít nhất hai phần cá mỗi tuần có thể thụ thai nhanh hơn 47%, trong khi nữ giới nhanh hơn 60% để thụ thai. Khi cả hai đều tiêu thụ hai khẩu phần cá mỗi tuần thì tỷ lệ mang thai cao hơn 61%.

Ngoài khả năng giúp ích trong việc mang thai, các cặp vợ chồng mà cả hai đối tác tiêu thụ ít nhất hai khẩu phần cá mỗi tuần có tần suất giao hợp cao hơn 22%.

Theo Đông Bắc - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X