Hotline 24/7
08983-08983

Ám ảnh... nhiễm ký sinh trùng

Có cảm giác con gì bò dưới da, rồi cào cấu đến chảy máu vì nghĩ mình bị nhiễm ký sinh trùng, nhưng sau khi thăm khám các bác sĩ đã kết luận đó là bệnh da tâm thể.

Do stress nặng

Tại Phòng khám Chăm sóc da BV Đại học Y Dược TPHCM, ông P. Đ. K., 53 tuổi, ngụ tại Q.Tân Bình, được vợ đưa đi khám vì nghi nhiễm ký sinh trùng. Bệnh nhân K. chia sẻ với bác sĩ: “Có con gì cứ bò bò dưới da tôi. Tôi cấu ra và bắt ra được kén của nó màu trắng như mắt cá. Ngay cả vợ tôi cũng nhìn thấy”.

Quan sát cánh tay trái của ông K., bác sĩ thấy có vết thương ngoài da đang dán băng. Bác sĩ kiểm tra vết thương, yêu cầu ông K. bắt con ký sinh trùng ra cho mình coi rồi sẽ kê thuốc điều trị. Ông K. loay hoay nặn vết thương, lôi ra mảng màu trắng, đặt lên móng tay làm động tác như giết con vật lạ. Sau đó, người đàn ông nhìn bác sĩ nói: “Bác sĩ tin tôi chưa, tôi vừa giết nó kêu cái bép”.

Tới đây, vị bác sĩ yêu cầu nam bệnh nhân ra ngoài chờ lấy thuốc và gặp riêng vợ của ông. Bác sĩ cho biết, thực ra mảng màu trắng bệnh nhân lôi ra từ vết thương chính là tế bào sừng tăng sinh do gãi nhiều quá, tiếng tách tách lúc bệnh nhân “giết con vật lạ” là tiếng móng tay ông K. cọ vào nhau. Vợ ông cũng tâm sự, công việc kinh doanh của ông K. gặp khó khăn. Kể từ đó, ông K. xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy, rồi tự lên mạng tìm hiểu thông tin thì thấy biểu hiện của mình giống với nhiễm ký sinh trùng và sinh ra ám ảnh.

Để điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ kê thuốc bôi giảm ngứa và giải thích cặn kẽ với người nhà để mọi người thông cảm, tìm cách giúp bệnh nhân giải tỏa áp lực trong cuộc sống. 

Am anh...  nhiem ky sinh trung
Nhiều nguyên nhân gây ra triệu chứng ngứa ngáy, trong đó có nguyên nhân stress

TS.BS Lê Thái Vân Thanh - giảng viên bộ môn da liễu Trường đại học Y Dược TPHCM, Phòng khám Chăm sóc da Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cho biết: stress quá mức có thể khiến bạn cảm giác như có con gì bò dưới da và thậm chí có khi còn cào cấu cho đến chảy máu.

Đây cũng là triệu chứng của bệnh da tâm thể (bệnh xuất phát từ tâm lý tới mức khiến da bị tổn thương thật). “Mỗi tháng chúng tôi điều trị khoảng 50 ca mắc bệnh này”, bác sĩ Lê Thái Vân Thanh cảnh báo.

Hư gan vì ám ảnh... con gì bò dưới da

Không chỉ người bị stress trong công việc mới bị mắc bệnh da tâm thể. Bệnh này còn khởi phát từ một phong trào đang nở rộ trên mạng: xét nghiệm huyết thanh để chẩn đoán ký sinh trùng. Bệnh nhân Đ.V.H., 48 tuổi, ngụ tại Q.Bình Tân, là nạn nhân của trào lưu này. Nghĩ mình hay ăn nhậu, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao, anh H. nghe bạn bè, đến một phòng xét nghiệm tư nhân để tìm kháng thể ký sinh trùng trong máu, kết quả dương tính.

Từ lúc cầm kết quả xét nghiệm, anh H. cảm thấy ngứa ngáy thật, giống như con gì đang bò dưới da. Quá hoang mang, anh H. quyết định điều trị ký sinh trùng tại cơ sở y tế tư nhân gần nhà. Vừa uống hết đợt thuốc, anh lập tức đi xét nghiệm huyết thanh và vẫn thấy dương tính. Cho rằng chưa khỏi bệnh, anh tự đem toa cũ ra tiệm thuốc tây để mua thuốc về uống thêm.

Chẳng hiểu sao uống bao nhiêu thuốc mà chỉ số xét nghiệm huyết thanh của anh cũng không âm tính. Lúc này, anh H. mới đến BV Đại học Y Dược TPHCM khám và phát hiện việc uống thuốc kéo dài khiến men gan tăng cao quá mức làm tế bào gan hoại tử. Thực tế, bệnh nhân không bị nhiễm ký sinh trùng, các biểu hiện ngứa ngáy xuất phát từ yếu tố tâm lý. 

Theo BS Lê Thái Vân Thanh, những xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng phải mang tính chất đặc hiệu. Ví dụ: có những hình ảnh điển hình ở phổi, nội tạng, xét nghiệm phân có ký sinh trùng. Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán để gợi ý xem cơ thể có kháng nguyên tự kháng với ký sinh trùng hay không.

Am anh...  nhiem ky sinh trung
Ký sinh trùng trong cơ thể người

Cho dù kết quả dương tính thì cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng. Khi có các biểu hiện bất thường về da, người dân nên đi khám chuyên khoa ở những cơ sở y tế uy tín, tránh nghe theo những nguồn tin không chính thống, tự suy diễn dẫn tới rước bệnh vào thân.

Những người bị bệnh da tâm thể rất cần sự đồng cảm của bác sĩ. Bác sĩ da liễu không chỉ cho bệnh nhân thuốc bôi để giảm triệu chứng tại chỗ, mà quan trọng hơn là còn phải nâng đỡ về mặt tâm lý, tư vấn gia đình giúp bệnh nhân giải tỏa stress. “Một số trường hợp cần đi khám thêm chuyên khoa nội thần kinh”, BS Lê Thái Vân Thanh khuyến cáo. 

Cứ ngứa ngáy là bị nhiễm ký sinh trùng?

Có rất nhiều nguyên nhân gây ngứa như: bệnh da liễu, bệnh hệ thống (gan, thận, nội tiết), do thần kinh (sau khi bị tai biến mạch máu não), tâm thần (ảo giác).

Bệnh da tâm thể dễ xảy ra ở  trường hợp nào?

Những người có tinh thần yếu: trầm cảm, rối loạn lo âu, stress, phụ nữ sau khi sinh và người cao tuổi.


Theo Thanh Huyền - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X