Hotline 24/7
08983-08983

Ai tin cam kết của Lee & Man?

Lee & Man đã cam kết bảo vệ 100% môi trường. Nhưng điều quan trọng hơn là phải giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải của Lee & Man để đảm bảo không có thêm thảm họa.

Hàng trăm hộ dân sống xung quanh nhà máy giấy Lee & Man thấp thỏm lo ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Dù nhà máy giấy chưa đi vào hoạt động nhưng ông Thành - một hộ nuôi cá bè gần nhà máy đã phải treo bè, thu hẹp sản xuất do lo ngại ô nhiễm. Ảnh: Nong nghiep.vn

Tại buổi họp báo này, ông Patrick Chung, TGĐ điều hành Lee & Man Việt Nam, đã đưa ra lời cam kết “chắc nịch”:

“Tất cả những hành động chúng tôi đang làm vì chúng tôi chứng tỏ cam kết của chúng tôi, chúng tôi đang thể hiện quyết tâm nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu pháp luật Việt Nam.

“Không những chấp hành mà còn bổ sung hạng mục khác để đảm bảo không chỉ 100% mà 200%, thậm chí 300% an toàn về môi trường”.

Cam kết không dừng ở… lời hứa

Đây là lần đầu tiên Lee & Man công khai đưa ra lời cam kết bảo vệ môi trường trước khi đưa nhà máy sản xuất giấy nằm bên bờ sông Hậu (Hậu Giang) vào hoạt động và cũng là lần đầu tiên một nhà đầu tư nước ngoài phải tổ chức riêng một cuộc họp báo để đưa ra lời hứa sẽ bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Sở dĩ Lee & Man phải đưa ra cam kết về bảo vệ môi trường vì ngay sau khi nhà đầu tư nhận giấy chứng đầu tư từ năm 2008, dư luận và các nhà khoa học đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ dự án này, vì lo ngại nước thải mà dự án thải ra sẽ đầu độc dòng sông Hậu. Sự lo lắng đã lắng xuống sau đó, khi Lee & Man nhiều năm trì hoãn việc xây dựng hai dự án, rồi bất ngờ bùng trở lại sau sự việc Formosa gây ra thảm họa môi trường biển ở miền Trung.

Đó cũng là thời điểm Lee & Man đang hoàn thành giai đoạn cuối cùng của quá trình xây dựng dự án nhà máy giấy.

Tháng 6/2016, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn kiến nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Lee & Man Việt Nam đề phòng môi trường Đồng bằng sông Cửu Long bị hủy hoại.

“VASEP quan tâm đến môi trường và chúng tôi chia sẻ quan tâm đó với VASEP. Những quan ngại đó là sự hiểu nhầm”, ông Patrick khẳng định rằng đại diện của VASEP có thể đến thăm nhà máy và tìm hiểu chi tiết hơn về hệ thống xử lý nước thải của Lee & Man Việt Nam.

Theo thông tin từ Lee & Man Việt Nam, hiện nay nhà đầu tư đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải cho giai đoạn 1, với công suất 20.000 m3 mỗi ngày. Nhà đầu tư đến từ Hồng Kông cho biết đang sử dụng công nghệ hiện đại với hệ thống thu gom, tái sử dụng nước trắng và thiết bị tiết kiệm nước.

Cụ thể hơn, mỗi tấn giấy chỉ sử dụng 10-11 m3 nước. Lượng nước thải của dây chuyền sản xuất giấy vào khoảng 12.000 m3 một ngày đêm. Tổng lượng nước thải nếu bao gồm cả nhà máy nhiệt điện sẽ là 14.000 m3 một ngày đêm, thấp hơn so với công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải.

Ông Patrick cho biết nước thải sau khi xử lý qua hai giai đoạn của hệ thống xử lý đã đạt tiêu chuẩn xả thải của Bộ TN - MT. Để tăng thêm tính an toàn, Lee & Man đã đầu tư hệ thống tuyển nổi và bể lọc vải xử lý nước bậc III.

Đó là một hồ sinh thái với thể tích 40.000 m3 được xây ngay sau hệ thống xử lý nước thải, và có lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để ổn định nước thải trước khi bơm vào đường ống xả thải.

Tại bất kỳ công đoạn nào, nếu chất lượng nước quan trắc vượt quá giới hạn cho phép, van xả thải sẽ đóng và toàn bộ nước thải sẽ được đưa về bể sự cố có sức chứa 6.000 m3.

“Nếu trong hai giờ, sự cố chưa được khắc phục, nhà máy sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn và ngừng sản xuất cho đến khi sự cố được giải quyết xong”, Lee & Man Việt Nam cam kết trong một bản thông báo.

Tại Việt Nam, Lee & Man có hai dự án đầu tư đã được cấp phép, gồm dự án sản xuất bột giấy công suất 330.000 tấn mỗi năm và vốn đầu tư 349 triệu USD. Dự án thứ hai là nhà máy sản xuất giấy bao bì cao cấp có sản lượng 420.000 tấn mỗi năm với tổng mức đầu tư 280 triệu USD. Theo thông tin được lãnh đạo tập đoàn này đưa ra, do những thay đổi về thị trường nên Lee & Man chưa triển khai tiếp dự án sản xuất bột giấy mà chỉ xây dựng trước dự án sản xuất giấy bao bì cao cấp trước.

Niềm tin chưa chắc chắn

Với những thông tin mà Lee & Man Việt Nam cung cấp về hệ thống xử lý nước thải và lời cam kết bảo vệ môi trường mạnh mẽ nhất mà một nhà đầu tư nước ngoài từng đưa ra trước khi đưa nhà máy vào hoạt động, có vẻ như những lo ngại về nguy cơ môi trường mới sẽ không xảy ra ở trên dòng sông Hậu.

Nhìn lại lịch sử, đúng là Lee & Man chưa từng bị phản ánh gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở sáu nhà, cụm nhà máy khác mà tập đoàn này đang vận hành trên thế giới.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng sự lo ngại của các nhà khoa học, các nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản cũng như người dân địa phương không phải là không có lý do. Bởi xưa nay ai cũng biết sản xuất giấy và bột giấy là lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Không phải tự nhiên mà những năm trước nhiều địa phương đã thẳng thắn từ chối các dự án đầu tư sản xuất giấy và bột giấy.

Thực tế, nhà đầu tư nào cũng có cam kết sẽ bảo vệ môi trường nhưng cuối cùng vẫn có những thảm họa như Formosa.

Vì vậy, cho dù Lee & Man đã đầu tư lớn vào hệ thống xử lý nước thải và cam kết bảo vệ môi trường “100% an toàn” như lời ông Patrick nói, câu trả lời cuối cùng cho lời cam kết đó vẫn phải đợi thời gian trả lời.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X