Hotline 24/7
08983-08983

9 ngộ nhận về trang phục mà bạn thực sự cần biết

Để bạn ăn mặc chuẩn và không lệch tông, thì 9 điều sau thực sự hữu ích cho bạn.

1. Giấu dáng bằng màu nóng

Ngược lại, những gam màu nóng như cam, vàng chanh hay các loại vải có hoa văn, ca-rô quá to còn “tố cáo” thân hình hơi “tròn trịa” của bạn.

Các bộ trang phục màu sắc nhã nhặn sẽ rất thích hợp trong các môi trường làm việc chuyên nghiệp hay tại các văn phòng, công sở.

2. Mặc sai cỡ “nội y” để khoe

Điều này thường là lỗi đặc biệt hay mắc của các chị em phụ nữ. bạn mặc một chiếc áo ngực sai cỡ, quá chật thì sẽ khiến bạn vô cùng khó chịu và thậm chí là khó thở, còn quá rộng thì sẽ khiến cho “gò bồng đào” của bạn bị chảy xệ xuống.

Đối với việc lựa chọn quần lót cũng tương tự, mặc sai cỡ sẽ khiến bạn không thoải mái và đặc biệt là có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

3. Chọn bừa phụ kiện

Trang sức mà bạn lựa chọn đi kèm với bộ trang phục có ảnh hưởng không nhỏ tới bộ trang phục của bạn. Khi lựa chọn đồ trang sức, bạn cần lưu ý đến ngoại hình của mình.

Nếu như bạn có một chiếc cổ ngắn thì chỉ nên chọn chiếc dây đeo cổ có độ dài tương đối thay vì chiếc dây ngắn, ôm sát sẽ càng làm lộ rõ yếu điểm của bạn hơn.

Hoặc với khuôn mặt bạn bầu, tròn thì đừng nên diện những đôi hoa tai tròn to, sẽ khiến mặt càng to hơn đấy.

4. Dáng người chuẩn mặc gì cũng đẹp

Nam giới có khổ vai rộng, phần xương hông và sườn hẹp, được đánh giá là dáng người đẹp nhất.

Nhưng đẹp nhất không có nghĩa là mặc gì cũng dễ đẹp, vì nếu bạn không để ý mà lại mặc áo vest có lót vai dầy thì sẽ có cảm giác vai ngang như một người máy hoặc tạo cảm giác mất cân đối giữa vai và chân.

Cũng nên tránh mặc trang phục với chất vải quá mềm, vì trang phục này sẽ che lấp đi dáng người bạn.

5. Mang tất màu trắng đi làm

Những đôi tất màu trắng chỉ nên dùng trong các hoạt động thể thao. Bạn đừng làm mình trở nên lố bịch khi diện một bộ đồ comple hoặc trang phục công sở nhưng lại để lộ đôi vớ màu trắng dưới chân mình.

Trong văn hóa Tây phương, điều đó thể hiện bạn không tôn trọng những người phụ nữ xung quanh đấy!

6. Tất thể theo đi cùng giày tây

Điều này hoàn toàn sai lầm về tính khoa học cũng như phong cách ăn mặc. Lý do là các đôi vớ thể thao được làm từ chất liệu cotton dầy, vì thế nó sẽ làm hai ống chân của bạn trông to bè ra, đồng thời mép vớ sẽ tràn ra khỏi mép giày tây khiến bạn trông như một kẻ ngố. Nên nhớ giày tây chỉ được mang với tất dành cho giày tây.

7. Áo thun “kỵ” comple

Sự thật là: Với những bộ comple thường phục, bạn vẫn có thể thay áo sơmi bằng chiếc áo phông.

Tuy nhiên, bạn nên mặc áo phông dài tay cổ tròn thay vì mặc áo phông cổ chữ V, áo phông có cúc hay ngắn tay.

Bạn cũng có thể mặc màu sắc tương phản: mặc áo phông màu sáng cùng với áo khoác màu đậm.

8. Màu trắng khiến bạn trông tối hơn

Ngược lại, mặc màu trắng, đặc biệt là nếu bạn có nước da sẫm màu, khiến bạn trông sáng sủa hơn và năng động hơn.

Nam giới có nước da sẫm màu mặc màu trắng sẽ trở nên quyến rũ hơn và đầy đặn hơn (với những ai có cơ thể gầy và mảnh).

9. Gây ấn tượng bằng “quần xanh, áo đỏ”

Phối hợp tông màu giữa quần và áo cũng vô cùng quan trọng. Bạn nên kết hợp áo màu sáng với quần màu tối, hoặc ngược lại.

Còn khi bạn đã mặc áo hoa, tốt nhất bạn đừng mặc một chiếc quần hoa nữa, trông bạn sẽ chẳng khác nào một “bộ chăn đệm di động”, không những thế bộ trang phục ấy còn làm bạn bị lùn đi rất nhiều.

Bạn cũng không nên kết hợp áo hoa to rõ nét với quần kẻ mà quá khác nhau về tông màu.

Theo An Nhiên - Tạp chí Sống Khỏe

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X