Hotline 24/7
08983-08983

8 quan niệm kiêng kị khi bầu bí "tưởng đùa nhưng lại hóa thật"

Chắc hẳn nhiều mẹ bầu sẽ cảm thấy nực cười khi nghe lời khuyên đừng ngồi trước cửa không quỷ bắt mất con, ăn nhiều dâu tây sẽ giúp con có má hồng.

Đôi khi, có những quan niệm dành cho mẹ bầu mà mới nghe qua chúng ta sẽ cho rằng chỉ là tin thất thiệt hoặc chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng thật bất ngờ khi khoa học mới đây đã chứng minh một vài trong số chúng lại có thật.

Dưới đây là 8 trong những quan niệm “thật như đùa” về việc mang thai của các mẹ đang được phổ biến trên thế giới.

1. Vuốt ve mèo sẽ tạo nhiều kẻ thù cho con

"Kẻ thù" thật sự ở đây chính là vi khuẩn của một loại bệnh truyền nhiễm mang tên toxoplasma, loại bệnh có thể gây ra những tác động nghiêm trọng hoặc thậm chí sảy thai, thai chết lưu. Đặc biệt, những chú mèo trong nhà các mẹ chính là vật trung gian truyền nhiễm loại vi khuẩn này. Vì thế, rất có lý khi nói rằng các mẹ nên hạn chế tiếp xúc với những người bạn xù lông của mình để nếu không muốn bé bị nhiễm bệnh.

2. Mẹ không được ngồi lên bậc cửa, nếu không con sẽ bị linh hồn quỷ dữ bắt mất

Nghe có vẻ kỳ quặc đúng không? Nhưng sự thật là nếu mẹ có thói quen ngồi trên bậc của hoặc bất kỳ khu vực thoáng gió nào khác, hệ miễn dịch của mẹ sẽ yếu đi. Thêm nữa, ngồi lâu sẽ gây đau eo, một dấu hiệu sức khỏe không hề tốt.

3. Ăn nhiều hoa quả màu đỏ giúp con có đôi má hồng hào

Các loại hoa quả có màu đỏ như dâu tây là nguồn cung cấp acid folic rất hữu ích cho mẹ bầu. Folate là thành phần thiết yếu giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh cho bé và ngăn ngừa chứng thiếu máu nhờ việc sản sinh ra nhiều tế bào hồng cầu. Bé không bị thiếu máu chắc chắn sẽ có da dẻ hồng hào hơn.

4. Mẹ xem nhiều phim kinh dị sẽ sinh con xấu xí

Những biến đổi của hormone khi mang thai sẽ khiến các mẹ trở nên nhạy cảm hơn. Không phải vô cớ mà bộ phim nào cũng đều có khuyến cáo không dành cho phụ nữ có thai  ở đoạn mở đầu. Vì sự căng thẳng có thể dẫn đến rối loạn lưu thông máu, tốt hơn hết các mẹ nên gác lại việc xem những bộ phim kinh dị từ giờ cho đến lúc sinh con nhé.

5. Tránh việc ngồi bắt chéo chân, nếu không muốn con đi cà nhắc

Ngồi bắt chéo chân vốn không được khuyến khích trong nhiều hoàn cảnh, nhưng với các mẹ bầu thì tuyệt đối không ngồi tư thế trên. Ngồi bắt chéo chân có thể là thủ phạm gây ra suy giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp, tê liệt bắp chân ở mẹ bầu. Các mẹ nên bỏ thói quen ngồi này và tập các tư thế ngồi khác an toàn hơn.

6. Con sẽ bị khớp nếu mẹ nằm sấp khi ngủ

Nằm sấp khi ngủ, đặc biệt vào các tháng mang thai cuối, sẽ khiến động mạch chủ của mẹ bị chèn ép. Thường xuyên ngủ bằng tư thế này sẽ khiến mẹ bị thiếu oxy, suy nhược cơ thể, chóng mặt, trong khi bé sẽ bị thiếu oxy lên máu.

7. Phơi quần áo sẽ khiến con bị rối dây rốn

Điều đáng chú ý ở đây không phải là hoạt động phơi khô quần áo, mà chính là động tác nhấc quần áo bằng cả 2 tay. Làm việc này trong thời gian ngắn thường sẽ không gây nhiều ảnh hưởng cho lắm nhưng thao tác trong thời gian dài sẽ khiến tử cung bị co giật. Trạng thái này sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi.

8. Ngâm mình trong bồn tắm là điều cấm kỵ vì nó sẽ hút hết sinh lực của bé

Đương nhiên việc hút sinh lực là cực kỳ vô lý rồi. Tuy vậy mẹ bầu cũng không nên ngâm mình lâu trong bồn tắm, đặc biệt trong các giai đoạn đầu của thai kỳ. Nhiệt độ cao của nước có thể tăng nguy cơ sảy thai, sinh non.

Rất nhiều mẹ thường không tin những quan niệm mê tin vì cho rằng chúng có vẻ điên rồ. Nhưng một khi đã có khoa học chứng minh, đừng bao giờ phớt lờ những quan niệm trên. Hãy đảm bảo tình hình sức khỏe của mẹ khi mang thai luôn là thứ được ưu tiên hàng đầu, để giúp bé cũng có 1 nền tảng sức khỏe tốt nhất.

Theo Việt Anh - Khám phá

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X