Hotline 24/7
08983-08983

8 kỷ lục 'độc nhất vô nhị' của Việt Nam tại vòng tứ kết

Rồng vàng' giữ nhiều thống kê thú vị mà chẳng đội bóng nào tại tứ kết có được.

1. Việt Nam là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng duy nhất còn trụ lại.



Việt Nam là đội cuối cùng giành vé vào vòng 1/8 và cũng là đội duy nhất còn trụ lại để vào tứ kết.

2. Đội bóng duy nhất lọt vào vòng tứ kết một giải đấu với hiệu số âm.

Việt Nam đã bước vào vòng 1/8 với hiệu số bàn thắng -1 sau khi thua Iraq 2-3, thua Iran 0-2 và thắng Yemen 2-0. Tại vòng 1/8 Việt Nam hòa Jordan 1-1 trước khi chiến thắng 4-2 trên chấm 11m.

3. Đội bóng duy nhất đến thời điểm hiện tại chưa ghi bàn bằng đầu.

Các đối thủ Việt Nam gặp từ đầu giải toàn cao to nên khả năng ghi bàn bằng đầu chỉ còn hy vọng ở trận gặp Nhật Bản.

4. Đội bóng có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA.

Sau khi vượt qua Jordan ở vòng 1/8, Việt Nam đã tiến thêm 1 bậc trên BXH FIFA nhưng vẫn thấp nhất tại tứ kết.



5. Đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất.

Trẻ trung và nhiệt huyết là điều mà các đối thủ của chúng ta có nằm mơ cũng không được.

6. Đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất.


Các học trò của HLV Park Hang-seo chỉ cao trung bình 1m75. Trong khi các đội còn lại lần lượt là: Iran (1m84); Hàn Quốc (1m83); Trung Quốc (1m82); Australia (1m81); Nhật Bản (1m79); UAE (1m78); Qatar (1m77).

7. Đội bóng Đông Nam Á duy nhất còn sót lại ở giải đấu.

Sau khi Philippines và Thái Lan lần lượt bị loại thì Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất còn trụ lại đến vòng tứ kết Asian Cup 2019.

8. Đội bóng duy nhất làm thủng lưới Jordan ở VCK Asian Cup 2019.

ĐT Jordan đã giữ sạch lưới suốt 3 trận vòng bảng Asian Cup 2019 cho đến khi gặp ĐT Việt Nam.
Theo Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X