Hotline 24/7
08983-08983

8 item thời trang gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe phụ nữ

Có một sự thật đã được chứng minh: 73% vấn đề lưng của phụ nữ như đau lưng hoặc cột sống... bắt nguồn từ quần áo và các phụ kiện thời trang.

Theo trang Brightside đã tổng hợp được 8 items thời trang có thể gây hại không ngờ đến sức khỏe phụ nữ:

1. Giày cao gót

Các nhà nghiên cứu tại Đdại học Auburn đã kết luận rằng phụ nữ gặp nhiều bệnh về chân hơn đàn ông gấp 4 lần. Trong đó, đau khớp, chai da, bong mắt cá, viêm khớp xương mãn tính và tổn thương dây thần kinh là các chứng bệnh thường gặp nhất khi mang giày cao gót thường xuyên. Giày càng cao và gót càng nhọn, thì vấn đề càng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lời khuyên được đưa ra là, bạn nên hạn chế thời gian mang giày cao gót và thay thế dần bằng các loại giày bệt thoải mái. Chân bạn nên được đỡ một cách vững chắc và cân bằng, đặc biệt khi bạn đang cần phải đi bộ trên quãng đường tương đối dài.

2. Dép xỏ ngón

Không chỉ giày cao gót mà dép xỏ ngón cũng rất có hại cho cơ thể. Trước hết, hình dạng đôi dép có thể gây ra các vết xước cho ngón chân, dẫn đến nhiễm trùng. Ngoài ra do có dáng quá phẳng, nó sẽ tạo áp lực lớn hơn cho gót chân, gây tác động không tốt cho lưng.

Mặc dù dép xỏ ngón là một item không thể thiếu khi đi du lịch biển trong mùa hè này. Nhưng bạn chỉ nên mang chúng khi đi du lịch thôi, không nên mang thường xuyên quá nhé.

3. Skinny jeans quá chật

Nghe tên là bạn đã biết những chiếc quần siêu bó này sẽ giúp cho bạn có một đôi chân thon gọn và trông hấp dẫn hơn hẳn. Nhưng chính vì tính chất này, chúng đã trở thành một mối nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Vì quá bó, nó sẽ khiến tuần hoàn máu kém, gây giãn mạch máu và thậm chí làm trì trệ hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, những áp lực mà nó gây ra trên các dây thần kinh da đùi có thể khiến chân bạn đau nhức và tê cứng.

4. Váy bút chì

Đây có thể được coi như đồng phục của dân văn phòng, nhưng bạn có biết rằng, nó có thể gây mất cân bằng và khiến bạn dễ té ngã vì chúng làm cho 2 chân của bạn quá gần nhau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng hạn chế các cử động của bạn, từ việc lên xuống xe cho đến đi bộ, nhưng đó chưa phải là việc tệ nhất. Điều kinh khủng nhất mà chúng có thể gây ra là khiến cho bạn bị căng cơ và dị dạng đầu gối.

5. Quần lọt khe

Loại quần siêu sexy này là một phụ kiện được nhiều phụ nữ ưa chuộng. Tuy nhiên nếu mặc thường xuyên, họ có nguy cơ được "nếm trải" các triệu chứng sau: nhiễm trùng âm đạo, trĩ, ngứa ngáy và trầy xước ở cơ quan sinh dục.

Trong trường hợp bắt buộc phải dùng quần lọt khe - như khi mặc váy dự tiệc, bạn nên đảm bảo rằng chiếc quần của bạn làm từ 100% cotton.

6. Áo ngực không vừa size

Size áo ngực không đúng có thể dẫn đến nhiều vấn đề như đau lưng, đau vai và đau cột sống. Nếu bạn có một bộ ngực "khủng", tránh các loại bra có dây mỏng. Ngược lại, khi bạn sở hữu một bức tường thành trường tồn, hãy đảm bảo rằng khung kim loại không gây ảnh hưởng đến da.

7. Khuyên tai

Khuyên tai thực ra không gây hại gì, nhưng khi thực hiện thủ thuật bấm lỗ tai, có tới 20% tỉ lệ bạn sẽ bị nhiễm khuẩn. Và nếu như chữa trị không tốt, vết thương có thể lan ra và gây những hậu quả nặng nề.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các loại khuyên tai quá nặng sẽ gây tổn thương không nhỏ đến phần dái tai. Lâu dần, tai có thể bị biến dạng và bạn buộc phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể khôi phục lại như cũ.

8. Túi xách quá to

Những loại túi này rất thời trang và tiện dụng. Người ta thường nói phụ nữ dường như muốn mang cả thế giới khi đi ra ngoài nên những chiếc túi to thường là những sự lựa chọn lý tưởng.

Túi xách quá to có thể ảnh hưởng lưng của phụ nữ

Túi xách quá to có thể ảnh hưởng lưng của phụ nữ

Nhưng cũng chính vì to và nặng như thế, nó có thể khiến cho bạn bị đau lưng và gây tổn thương khớp.

Theo Ngân Trần - Tạp chí Sống Khỏe

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X