7 sự thật nghiệt ngã về bệnh trĩ bạn chưa biết
Bệnh trĩ có thể bị gây ra bởi nhiều lý do như táo bón, rối loạn tiêu hóa... và có thể gây ra các triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân tùy vào mức độ bệnh.
Tất cả chúng ta ai cũng có nguy cơ mắc bệnh trĩ. Thực chất, bệnh trĩ bị
gây ra một nhóm các mô ở ống hậu môn bị viêm, từ đó gây ra các triệu
chứng khó chịu cho người bệnh.
Bệnh về huyết áp hoặc tăng huyết áp cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ nếu
kèm theo lý do ăn uống không lành mạnh. Tăng huyết áp có thể làm giãn
mạch máu trong các khoang hậu môn, tăng nguy cơ bị trĩ.
Người ta ước tính, hơn 60% dân số toàn cầu, không phân biệt giới tính bị trĩ. Trong đó, phổ biến là ở những người trên 50 tuổi.
Trĩ có 2 loại, trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ ngoại thường xảy ra ngay bên
ngoài lỗ hậu môn, trĩ ngoại thường ở bên trong ống hậu môn.
Nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng, trĩ có thể gây ra các triệu chứng
đau đớn, nhưng không có nghĩa là nó gây ra bệnh ung thư như nhiều lời
đồn đoán.
Nếu bạn từng bị trĩ, dù chỉ một lần, điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn
có nguy cơ tái phát bệnh một hoặc nhiều lần nữa. Tốt nhất, nên thực hiện
lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ để phòng bệnh.
Một trong những biện pháp tự nhiên nhất để giảm triệu chứng đau đớn của
bệnh trĩ cũng như phòng bệnh là bổ sung nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống
của bạn. Chất xơ có tác dụng ngăn ngừa táo bón - nguyên nhân chính và
phổ biến gây bệnh trĩ. (Nguồn ảnh: Boldsky)
Theo Linh Chi - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình