7 điều mẹ cần biết để giúp con nhanh biết đi
Cột mốc đáng nhớ nhất trong năm tuổi đầu tiên của bé chính là khi bé biết đi. Một vài lưu ý nhỏ dưới đây sẽ giúp bố mẹ hỗ trợ bé tập đi nhanh hơn.
1. Bước đầu tiên là rất quan trọng
Hầu
hết các bố mẹ đều háo hức, thậm chí ám ảnh về việc bao giờ thì con sẽ
chập chững những bước đi đầu tiên. Bạn thường tự hỏi khi nào thì sự kiện
quan trọng này xảy ra? Thông thường, trẻ sơ sinh thường có những bước
đi đầu tiên của mình từ 9 tháng tuổi đến 15 tháng tuổi.
2. Các giai đoạn tập đi thông thường của trẻ
Dưới đây là một chuỗi các hành động dẫn đến việc bé có thể tự bước đi những bước đầu tiên.
Ngồi dậy: Vào khoảng 6 tháng, bé bắt đầu giải quyết “bài toán” về cách sử dụng các cơ để nâng mình ngồi thẳng dậy.
Đứng lên: Thời
gian làm được điều này ở mỗi trẻ là khác nhau; có bé phải đến 10 tháng
tuổi mới đứng dậy được. "Bảy mươi phần trăm khối lượng cơ thể của chúng
ta là từ phía hông trở lên, do đó, hai chân cần rất nhiều sức mạnh để
nâng phần thân mình lên”, bác sĩ Jody L. Jensen, giáo sư tại Đại học
Texas (Mỹ) cho biết.
Bước đi: Một lần nữa, mỗi trẻ lại khác nhau ở thời gian biết đi, nhưng một khi con đi được, con sẽ thường men và bám theo bất cứ đồ nội thất có sẵn trong phòng để bước đi.
3. Việc tập đi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố dưới đây:
Cân nặng:
Trẻ nặng cơn hơn thường biết đi muộn hơn bởi vì trẻ cần nhiều sức mạnh
hơn để có thể đứng thẳng lên so với một trẻ nhẹ cân hơn mình.
Nhiễm trùng tai tái phát:
“Nếu một đứa trẻ 16 tháng tuổi trở lên chưa biết đi, chúng tôi sẽ hỏi
về bệnh. Việc nhiễm trùng tai có thể gây ra sự mất cân bằng và khiến
việc biết đi của trẻ bị chậm trễ”, bác sĩ Jensen nói.
Thứ tự sinh:
Một em bé có anh hoặc chị có thể có động lực đi sớm hơn vì bé muốn làm
theo anh chị mình, bắt chước những gì các bé lớn đang làm.
4. Đừng lo nếu con chỉ thích bò
Không
có gì bất bình thường nếu trẻ luân phiên giữa việc bò và đứng lên đi.
Nếu con của bạn thấy một cái gì trong phòng mà cần sự chú ý ngay lập
tức, bé có thể hạ mình xuống và bò, điều đó không có nghĩa là bé lười đi
mà chỉ đơn giản rằng bé đang nghĩ: “Mình phải bò đến chỗ đó. Đi bộ sẽ
mất thời gian hơn”.
5. Dừng lại rất khó
Một khi con đã biết đi,
thử thách tiếp theo là làm thế nào để dừng lại. Mỗi bước đi của trẻ đều
mất sức hơn nhiều hơn so với người lớn vì trẻ tập đi không uốn cong đầu
gối của mình, hoặc sử dụng chuyển động từ gót chân đến ngón chân.
Từ đó trẻ không biết cách chặn đà tiến của mình bằng cách dừng một chân lại và đưa chân kia lên để gặp nhau. Vậy cách các bé dừng lại là gì? Ngã. Thông thường một chuỗi hành động sẽ là bước đi, bước đi và ngã.
Từ đó trẻ không biết cách chặn đà tiến của mình bằng cách dừng một chân lại và đưa chân kia lên để gặp nhau. Vậy cách các bé dừng lại là gì? Ngã. Thông thường một chuỗi hành động sẽ là bước đi, bước đi và ngã.
6. Chân trần là tốt nhất
Trẻ
học cách đi sẽ dễ dàng hơn nếu không đi giày, bởi bàn chân trần cho
phép tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn. Khi bạn cho con ra ngoài, tất
nhiên, bé cần xỏ giày vào nhưng nếu có thể hãy để bé tập đi bằng chân
trần là tốt nhất.
7. Tập đi thay đổi tất cả mọi thứ!
“Biết
đi cho phép con bạn có thể tương tác và khám phá thế giới theo một cách
hoàn toàn mới, nó mở ra rất nhiều khả năng mới của trẻ”.
Không
những thế, một trẻ trẻ biết đi thực sự sẽ thay đổi tất cả mọi thứ cho
cha mẹ, về vấn đề giữ trẻ an toàn và giải trí. Việc điều chỉnh để thích
nghi với việc con biết đi là một cột mốc quan trọng mới trong quá trình làm cha mẹ!
Theo Ngọc Dung - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình