Hotline 24/7
08983-08983

65 tuổi vẫn còn ham "yêu"

Tôi năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn có ham muốn tình dục, như thế có tổn thọ hay không.

Tôi năm nay 65 tuổi, mặc dù đã không còn trẻ nhưng tôi vẫn có ham muốn tình dục rất mạnh mẽ. Tôi vẫn có quan hệ tình dục nhưng tôi nghe người ta nói như vậy thì sẽ tổn thọ và hại cho sức khỏe lắm. Tôi không biết điều đó có phải hay không? Mong chuyên mục tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 (Bạn đọc)

Bác thân mến!

Trên thực tế, việc quan hệ tình dục không quy định độ tuổi nào được phép, tuổi nào phải dừng lại. Nó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi người. Nếu như bác vẫn duy trì hoạt động quan hệ tình dục nhưng lại không thấy quá mệt mỏi, sức khỏe vẫn bình thường, ổn định thì chuyện đó hoàn toàn không nguy hại gì cả. Chỉ cần khi quan hệ, bác lưu ý vấn đề an toàn, tránh thử ở những tư thế không phù hợp với người cao tuổi, dễ gây tai nạn.

65 tuổi vẫn còn ham

Chuyện tình dụcphụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi người. Nếu như bác vẫn duy trì hoạt động quan hệ tình dục nhưng lại không thấy quá mệt mỏi, sức khỏe vẫn bình thường, ổn định thì chuyện đó hoàn toàn không nguy hại gì cả. (Ảnh minh họa)

Bác nên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình để có những điều chỉnh. Nếu như khi nào đó bác mệt mỏi hay cảm thấy suy nhược cơ thể vì chuyện quan hệ đó thì nên có những thay đổi sao cho phù hợp hơn ví dụ như thay đổi về số lần quan hệ trong tuần, trên tháng.

Chúc bác mạnh khỏe và hạnh phúc!

AloBacsi.vn
Theo Ths.BS Phạm Thị Vui - Khám phá

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X