Hotline 24/7
08983-08983

6 nguy cơ sức khỏe liên quan đến chứng đau nửa đầu

Nếu bạn mắc chứng đau nửa đầu, nguy cơ mắc bệnh Parkinson, trầm cảm, tê liệt, động kinh, và một số bệnh nguy hiểm khác là có khả năng xảy ra, chứ không chỉ đơn thuần là một triệu chứng đau đầu bình thường. Và đây là cảnh báo của các chuyên gia về những nguy cơ sức khỏe có liên quan tới chứng đau nửa đầu.

1. Thiếu máu cục bộ

“Đối với khoảng 1/3 số người bị chứng đau nửa đầu, kèm theo các triệu chứng hoa mắt, thấy nhiều đốm, ảo ảnh thị giác hay ngứa ran, bị tê trên bàn tay, bàn chân, thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ mắc đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Nếu bạn ở độ tuổi từ 35-45, nguy cơ này càng dễ phát triển hơn”, - Richard Kraig, Tiến sĩ, Giám đốc Phòng khám đau đầu Migraine tại Đại học Chicago cho biết.

2. Đau tim

Chứng đau nửa đầu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, theo nghiên cứu trên Tạp chí Thần kinh học châu Âu.

TS Kraig cho biết, những người bị đau nửa đầu có vấn đề về tim mạch cũng cần phải cẩn thận khi dùng một số loại thuốc giảm đau nửa đầu phổ biến, cụ thể là Triptans. Loại thuốc này làm co mạch máu trong não và trong tim, có thể gây rối loạn nhận thức nếu lạm dụng quá nhiều.

3. Đau cơ

Gần một nửa số người mắc chứng rối loạn kinh niên này, đều bị đau cơ lan rộng khắp cơ thể, theo nghiên cứu được công bố trên Headache.

4. Trầm cảm

"Chứng đau nửa đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở những người bị bệnh rối loạn lưỡng cực và trầm cảm", TS Kraig nói.

Cơn đau đầu thường xuyên hơn sẽ khiến bạn càng có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

5. Bệnh tê liệt

Một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Neurology tiết lộ rằng, những người bị chứng đau nửa đầu có khả năng phát triển một chứng tê liệt đặc thù cao gấp hai lần, đó là một tình trạng gây tê liệt vùng cơ mặt.

Ngoài ra, sau khi theo dõi hơn 100.000 người, một nửa trong số đó là những người bị chứng đau nửa đầu, một nhóm các nhà nghiên cứu Đài Loan đã phát hiện ra tỷ lệ mắc bệnh thần kinh Bell cao gần gấp đôi. Tình trạng bệnh tê liệt Bell ảnh hưởng đến các dây thần kinh kiểm soát cử động ở cơ mặt, các tác giả giải thích.

6. Bệnh động kinh

Những người mắc chứng đau nửa đầu, có khả năng mắc chứng động kinh cao gấp hai lần. Và những người mắc chứng động kinh, có nguy cơ cao gấp hai lần khả năng mắc chứng đau nửa đầu, theo Tổ chức Bệnh Động kinh Quốc tế cho hay.

Theo Huỳnh Dũng - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X