4 nhóm chị em dễ bị lạc nội mạc tử cung
4 nhóm chị em dưới đây được coi là có nhiều khả năng bị lạc nội mạc tử cung, bạn hãy tham khảo để biết mình có nguy cơ hay không.
Thưa bác sĩ, tôi đang bị thừa cân khá nhiều. Tôi muốn hỏi, như vậy tôi có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung hay không? Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!
(Thanh Hương)
Chào bạn Thanh Hương,
Trước
hết, xin được cảm ơn bạn đã tin cậy mà gửi câu hỏi đến cho chúng tôi để
được tư vấn về những thắc mắc cũng như giải đáp vấn đề mà bạn đang gặp
phải.
Trước hết, phải nói với bạn rằng, nội mạc tử cung là
lớp lót bên trong tử cung. Lớp nội mạc này thường bong ra khi hành kinh
và được tái tạo trở lại khi sạch kinh. Lạc nội mạc tử cung là do máu
kinh (có lẫn những mảnh nhỏ của nội mạc tử cung bong ra) bị chảy ngược
trở lại vào buồng trứng, khoang bụng, bàng quang, trực tràng hoặc buồng
trứng...
Lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung
thường gặp ở độ tuổi sinh sản và biến mất sau khi mãn kinh. Tuy nhiên,
nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng này thì lại chưa được xác định
cụ thể.
Một số chị em khi bị lạc nội mạc tử cung có thể gặp các triệu chứng phổ biến như ối loạn kinh nguyệt (ra huyết nhiều khi có kinh), đau bụng khi hành kinh ngày càng nặng và kéo dài, đau khi giao hợp... Trong trường hợp bệnh nặng, không được điều trị kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của chị em.
Một số chị em khi bị lạc nội mạc tử cung có thể gặp các triệu chứng phổ biến như ối loạn kinh nguyệt (ra huyết nhiều khi có kinh), đau bụng khi hành kinh ngày càng nặng và kéo dài, đau khi giao hợp... Trong trường hợp bệnh nặng, không được điều trị kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của chị em.
4
nhóm chị em dưới đây được coi là có nhiều khả năng bị lạc nội mạc tử
cung, bạn hãy tham khảo để biết mình có nguy cơ hay không. Ảnh minh họa
Chị
em nào cũng có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung và có những người có nguy
cơ bị bệnh cao hơn hẳn. 4 nhóm chị em dưới đây được coi là có nhiều khả
năng bị lạc nội mạc tử cung, bạn hãy tham khảo để biết mình có nguy cơ
hay không.
- Nhóm chị em thừa cân, béo phì: Những
người béo phì thường có lượng mỡ tích trữ trong cơ thể khá lớn, điều
này có thể làm tăng estrogen trong máu, mất cân bằng nội tiết và tác
động đến kinh nguyệt, khiến cho lượng nội mạc tử cung tăng lên theo.
- Nhóm chị em thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt: Chu kì kinh nguyệt không ổn định có thể tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn tấn công, gây nên các bệnh viêm nhiễm "vùng kín", góp phần làm cho máu kinh chảy ngược trở lại và gây ra lạc nội mạc tử cung.
- Nhóm chị em ít vận động: Những
người ít vận động là những người có xu hướng tích tụ nhiều chất béo
trong nhiều, do đó, nhóm đối tượng này có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung
cao gấp 2 lần so với những người thường xuyên vận động thể chất.
- Nhóm chị em có tiền sử gia đình mắc bệnh: Lạc nội mạc tử cung
là bệnh có theo gen di truyền vì vậy, nếu trong gia đình bạn có người
bị lạc nội mạc tử cung thì bạn cũng có nguy cơ bị bệnh này.
Bạn
thuộc nhóm chị em thừa cân, tức là bạn có nguy cơ bị lạc nội mạc tử
cung cao hơn nhiều chị em khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bị
bệnh. Bạn nên chăm sóc sức khỏe
tốt, vệ sinh "vùng kín" hàng ngày, giữ khô ráo, tránh viêm nhiễm... để
giảm nguy cơ bị bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên duy trì thói quen đi khám
phụ khoa để nắm được tình trạng sức khỏe của mình.
Chúc bạn vui khỏe!
Theo Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình