Hotline 24/7
08983-08983

4 dấu hiệu đau bụng ở trẻ không phải là bệnh

Đau bụng là hiện tượng thường gặp ở trẻ, nhưng một số trường hợp không phải là bệnh, không cần uống thuốc để chữa trị.

Trẻ em là đối tượng rất hay gặp phải các cơn đau bụng bởi sức đề kháng còn non kém, chưa thể chống lại tất cả các yêu tố gây bệnh bên ngoài. Bên cạnh đó, đau bụng ở trẻ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có loại đau cấp tính nhưng cũng có loại đau mạn tính kéo dài. Theo đó, thường các cơn đau bụng sẽ khiến trẻ rất mệt mỏi, mặt tái xanh, vã mồ hôi và là triệu chứng của một số căn bệnh nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện tượng đau bụng ở trẻ trong một số trường hợp cũng có thể không phải là bệnh. Do vậy, bố mẹ cũng không cần quá lo lắng nhưng vẫn nên đưa bé đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân cụ thể và có cách điều trị hợp lý nhất.

Nhiều triệu chứng đau bụng ở trẻ đôi khi không phải do bệnh lý và không hề nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet
Nhiều triệu chứng đau bụng ở trẻ đôi khi không phải do bệnh lý và không hề nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet

Lạnh bụng

Hiện tượng này thường xuất hiện vào mùa hè bởi thân nhiệt của trẻ cao hơn người trưởng thành nên đêm ngủ rất dễ bị lạnh bụng. Cụ thể, khi bị lạnh bụng, cơ trơn của dạ dày và đường ruột của trẻ sẽ bị khí lạnh kích thích, dễ dẫn đến co bóp mạnh, gây ra đau bụng. Bên cạnh đó, lạnh bụng sẽ làm tăng nhu động của ruột khiến số lần đi ngoài tăng lên, chỉ cần phân không có dịch nhầy và máu thì sẽ không có vấn đề gì.

Theo đó, để tránh tình trạng lạnh bụng bố mẹ nên đắp một chiếc chăn mỏng lên vùng bụng của trẻ kể cả trời lạnh hay nóng. Ngoài ra, khi thấy bé bị đau bụng do lạnh bụng thì có thể dùng khăn ấm đắp và mát xa phần bụng, khí nóng sẽ khiến cho dạ dày và đường ruột được thoải mái, làm giảm cơn đau hiệu quả.

Trẻ hoạt động quá nhiều

Trong một số trường hợp do trẻ vui chơi, chạy nhảy quá mức cũng có thể dẫn đến tình trạng đau bụng. Theo đó, đau bụng dạng này sẽ xuất hiện sau khi vận động quá mạnh và chỉ cần ngừng vận động là cơn đau nhức sẽ biến mất. Cụ thể, vận động sẽ làm cho dạ dày đường ruột dao động và làm giảm sự cung cấp máu cho bộ phận tiêu hóa khiến trẻ bị đau bụng.

Chính vì thế, bố mẹ nên hạn chế cho con chạy nhanh, nhảy cao, thời gian vận động cũng không nên quá dài khi còn quá nhỏ. Sau bữa ăn, không nên lập tức vận động để tránh gây rối loạn chức năng dạ dày, không tốt cho tiêu hóa.

Trẻ hoạt động quá nhiều và quá mạnh cũng có thể dẫn đến hiện tượng đau bụng. Ảnh minh họa: Internet
Trẻ hoạt động quá nhiều và quá mạnh cũng có thể dẫn đến hiện tượng đau bụng. Ảnh minh họa: Internet


Trẻ bị thiếu canxi

Nếu bố mẹ quan sát thấy con có các dấu hiệu như ngủ không ngon giấc, ra nhiều mồ hôi và xuất hiện những cơn đau bụng kéo dài trong vài phút thì nên đưa trẻ đi khám bác sĩ vì có thể bé đã bị thiếu canxi. Cụ thể, lúc này trẻ bị đau bụng là do lượng canxi thiếu hụt sẽ làm tăng cao hưng phấn của cơ bắp thần kinh, cơ trơn thành ruột bị kích thích nhẹ sẽ dẫn đến co bóp mạnh dẫn đến đau.

Trong trường hợp này, bố mẹ có thể bổ sung canxi cho con qua các loại thực phẩm như: Trứng gà, thịt bò, tôm, đậu, rau xanh,... Đồng thời, nên uống thêm canxi do bác sĩ chỉ định.

Vấn đề về tâm lý

Nếu trẻ bị đau bụng nhưng vị trí mỗi lần lại khác nhau, kèm theo hiện tượng mặt tái xanh, tâm trạng căng thẳng, buồn nôn, nôn mửa, bỏ ăn thì nguyên nhân có thể do dị ứng thức ăn hoặc tâm trạng rối loạn, lo lắng và thậm chí là trầm cảm.

Theo đó, bố mẹ nên tìm cách tăng cường dinh dưỡng, chú ý sự phối hợp thực phẩm cân bằng, ăn nhiều loại thực phẩm đa dạng, tăng cường thể lực cho bé. Đồng thời, nói chuyện với trẻ nhiều hơn để tâm trạng con được thoải mái, thư giãn, hết lo lắng sẽ hết đau bụng.

Theo Phụ nữ sức khỏe

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X