Hotline 24/7
08983-08983

4 dấu hiệu của người hay trì hoãn trong công việc

Tất cả chúng ta đều trì hoãn ở một thời điểm nào đó, tuy nhiên nếu điều này trở thành thói quen sẽ khiến bạn lãng phí thời gian và dễ rơi vào trạng thái tiếc nuối. Vậy, dấu hiệu của người hay chần chừ, lưỡng lự trong công việc là gì? Hãy tham khảo 4 điều sau đây theo chia sẻ của Trưởng phòng Nhân sự CareerLink để khắc phục trước khi quá muộn nhé!

Cập nhật thông tin tuyển dụng nhanh nhất tại: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam-nhanh 

Luôn cảm thấy khó khăn để bắt đầu mọi thứ

Bạn muốn bắt đầu thực hiện một dự án đã ấp ủ từ lâu, bạn cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa… thế nhưng mỗi lần mở máy tính hoặc cầm giấy bút để vạch ra kế hoạch thì cơn buồn ngủ, sự chán chường lại ập đến và suy nghĩ rằng “Hay là để ngày mai rồi bắt đầu nhỉ!”. Mọi thứ thật khó khăn để khởi sự, bạn không thể tập trung tối đa vào công việc, hay suy nghĩ về nhiều vấn đề không liên quan và cứ như thế cảm hứng để làm việc không còn, kế hoạch lại tiếp tục bị trì hoãn. 

Hãy thực hiện “ngay và luôn” khi có kế hoạch bởi cảm hứng làm việc có thể trôi đi bất cứ lúc nào, luôn nghĩ rằng nếu không làm bây giờ thì sau này sẽ hối hận, không còn cơ hội để sửa sai. Gạt bỏ sự chán nản, quyết tâm đến cùng để loại trừ sự trì hoãn. 

Luôn hành động vào phút chót khi đối mặt với thời hạn

Sự vội vàng, cuống cuồng để kịp hoàn thành thời hạn sếp giao rất hay diễn ra, thường xuyên lâm vào tình cảnh “nước đến chân mới nhảy”. Ví dụ như bạn mới nhận nhiệm vụ phải thiết kế logo công ty của khách hàng trong vòng một tuần nhưng bạn cứ trì hoãn và đến lúc sắp đến thời hạn giao nộp mới bắt đầu thực hiện. Với thời gian ít ỏi này thì rất có thể hiệu quả công việc sẽ không đảm bảo, ảnh hưởng đến năng suất của đội nhóm và sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị đào thải nếu cứ giữ thói quen này.

Bạn cần học cách quản lý thời gian, lên kế hoạch thực hiện và hoàn thành công việc một cách khoa học, nghiêm túc, có trách nhiệm với tổ chức đang trả lương cho mình. Luôn có chí tiến thủ và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Dễ dàng bị chi phối bởi nhiều thứ xung quanh

Rất nhiều người thường dễ dàng bị xao nhãng nếu có bất cứ yếu tố ngoài lề nào tác động. Bảng báo cáo ngày mai nộp cho cấp trên vẫn chưa làm xong nhưng vẫn “cố gắng” lướt web, lướt mạng xã hội xem thử tình hình thế sự ra sao, mải mê tán gẫu chuyện trò cùng đồng nghiệp mà quên hết giờ giấc... đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá muộn màng. 

Để tập trung tối đa vào công việc cần làm, hãy loại bỏ các tác nhân gây xao nhãng, đăng xuất tài khoản mạng xã hội, tắt chuông điện thoại và wifi, tránh để các yếu tố này làm phân tâm. 

Luôn luôn có một cái cớ

Bằng cách này hay cách khác, người hay trì hoãn thường tự xây chướng ngại vật trước mặt và đổ lỗi cho hoàn cảnh chẳng hạn “Điều này có thể chờ đợi đến một ngày khác” hoặc “Hãy để tôi hoàn thành nhiệm vụ này trước đã” hay “Tôi cần phải nghiên cứu thêm trước khi tham gia dự án này”... Bạn luôn có một cái cớ để chờ đợi mà quên rằng mọi thứ nếu quyết tâm thì không gì là không thể. Điều này làm cản trở hành trình đi đến thành công, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của bản thân.

Hãy biến khó khăn trở thành lợi thế, cố gắng khắc phục những thiếu sót sẽ tốt hơn việc ngồi một chỗ gào thét, trách móc và đổ lỗi. Hãy làm ngay đi, đã có quá nhiều ngày mai rồi!

Yến Nhi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X