Hotline 24/7
08983-08983

2 người tử vong vì say... thuốc diệt cỏ

Làm cỏ trong lúc con rể phun thuốc diệt cỏ, bà Đát bị say thuốc rồi tử vong sau đó.

Nhiều trường hợp ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà tử vong hoặc phải đến trạm xá điều trị do sử dụng thuốc diệt cỏ không đúng kỹ thuật, không mang bảo hộ lao động.
 
Cụ thể, ngày 25/3, sau khi bơm thuốc diệt cỏ, anh Đinh Văn Túc (28 tuổi, ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) về nhà uống rượu và tử vong. Bà Đinh Thị Đát, mẹ vợ anh Túc, làm cỏ khi anh Túc phun thuốc cỏ cũng bị say thuốc và tử vong sau đó.

Đến chiều 28/3, đại diện chính quyền xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, cho biết: Sau 3 ngày điều trị tại Trạm xá xã Sơn Kỳ, sức khỏe của 7 người dân bị ảnh hưởng mắt do bơm thuốc diệt cỏ cho sắn (mì) đã bình phục và được xuất viện về nhà.

Chính quyền huyện Sơn Hà đã có văn bản khuyến cáo cho người dân, chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện cùng các bộ phận liên quan tiến hành hướng dẫn người dân trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực cho cây trồng.

AloBacsi.vn (Theo Khoa học & Đời sông)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X