Hotline 24/7
08983-08983

15g ngày 7/6, tư vấn trực tiếp với TS.BS Trần Chí Cường về phòng đột quỵ tuổi tứ tuần

Vào khung giờ trên, mời bạn đọc theo dõi chương trình “Mối nguy đột quỵ tuổi tứ tuần - Phòng bệnh hơn chữa bệnh” để trao đổi trực tiếp với TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, Chủ tịch Hội can thiệp thần kinh TPHCM.

Tuổi 40, khi ở giai đoạn bắt đầu bước vào sự chín muồi của sự nghiệp, gia đình viên mãn, điều bạn quan tâm nhất là gì, liệu có phải sức khỏe? Bộ máy cơ thể từ não đến tim, gan, thận… sau nhiều năm hoạt động miệt mài đã bắt đầu ngưng trệ và có dấu hiệu lão hóa.

Hôm nay, bạn nghe về một doanh nhân dừng cuộc chơi khi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 40. Ngày mai, bạn lại biết một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần đang bước vào ngưỡng thành đạt, hoàn hảo bỗng nhiên ra đi. Nguyên nhân đều xuất phát từ căn bệnh đột quỵ.

Tuổi 40 và những cái chết bất ngờ vì đột quỵ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sự ra đi không lời hẹn, để lại niềm tiếc nuối cho người thân, bạn bè cùng 2 chữ “giá như”…

Giá như biết sớm hơn về triệu chứng của đột quỵ!
Giá như đừng chủ quan, tầm soát kịp thời thì tốt biết mấy!
Giá như cấp cứu đúng cách, đến bệnh viện sớm hơn có lẽ cơ hội sống vẫn còn!
Giá như...

Tuổi 40-45 chiếm hơn 1/3 các ca đột quỵ bởi họ thường hội đủ các yếu tố nguy cơ, thói quen xấu: stress cao độ, lạm dụng rượu bia, nghiện thuốc lá... Nếu ung thư, tim mạch, tiểu đường… còn cho chúng ta thời gian để tìm đến nơi có nền y khoa phát triển thì đột quỵ KHÔNG có cơ hội đó. Thời gian vàng chỉ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ để kịp cứu não.

50% bệnh nhân đột quỵ sẽ tử vong, 70% số người sống sót cũng không thể trở lại làm việc bình thường. Những con số thật biết nói.

Chương trình tư vấn trực tuyến “Mối nguy đột quỵ tuổi tứ tuần - Phòng bệnh hơn chữa bệnh” diễn ra từ 15g, thứ 6, ngày 7/6/2019 với sự tư vấn, giải đáp của TS.BS Trần Chí Cường là món quà sức khỏe AloBacsi muốn dành tặng và sẻ chia gánh nặng lo toan với bạn đọc.

TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội can thiệp Thần kinh TPHCM, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ và là Thành viên Hội Can thiệp Thần kinh Thế giới.

Ông được mệnh danh là “bàn tay vàng” trong ngoại thần kinh, cứu sống hàng ngàn người bệnh đột quỵ qua cơn thập tử nhất sinh, kể cả người nổi tiếng hay chính trị gia.

TS.BS Trần Chí Cường còn là tác giả của rất nhiều công trình khoa học và các bài báo giá trị về bệnh Ngoại thần kinh, đột quỵ.

Để theo dõi chương trình livestream, quý bạn đọc làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập trang http://alobacsi.com/ hoặc fanpage Alobacsi - Hỏi bác sĩ trả lời
Bước 2: Xem bài đầu tiên ở trang chủ AloBacsi.com hoặc bài ghim trên đầu trang fanpage Alobacsi - Hỏi bác sĩ trả lời
Bước 3: Nhấn vào Video để nghe âm thanh của chương trình
Lưu ý:
- Luồng trực tiếp chỉ hiện trước khi hội thảo bắt đầu 5 phút
- Nên chọn thiết bị và đường truyền internet ổn định khi xem

TS.BS Trần Chí Cường

Quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học Y Khoa năm 2000 tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành phẫu thuật thần kinh (ngoại thần kinh) năm 2004 tại Đại học Y Dược TPHCM.
- Chứng chỉ đào tạo sơ bộ DSA Bệnh viện Chợ Rẫy 2004, Bệnh viện Bạch Mai 2005.
- Chứng chỉ đào tạo Thạc sĩ quốc tế về chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh lý mạch máu hệ thần kinh do Đại học Y khoa Bicetre Pháp, Đại học Y khoa Toronto Canada, Đại học Mahidol Thái Lan tổ chức 2005 - 2006.
- Chứng chỉ đào tạo chẩn đoán điều trị đột quỵ tại Đại học Y khoa Tennessee Mỹ 2009.
- Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh (ngoại thần kinh) năm 2012 tại Đại học Y Dược TPHCM.
- Chứng chỉ đào tạo giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục 2018.

Kinh nghiệm làm việc:

- Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Đồng Tháp 2001 - 2002
- Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2002 - 2004
- Khoa Tim mạch DSA, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 2004 - 2014
- Bộ môn chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược TPHCM 2013 - 2018

Kinh nghiệm thực hành:

Đã thực hiện trên 5000 trường hợp chẩn đoán điều trị can thiệp nội mạch bệnh lý mạch máu não, tủy ngoại biên sử dụng máy DSA (chụp mạch máu xóa nền).

Kinh nghiệm quản lý - chức danh công tác:

- Trưởng đơn vị Can thiệp thần kinh - đột quỵ, Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM
- Trưởng đơn vị đào tạo Can thiệp nội mạch thần kinh - đột quỵ, Đại Học Y Dược TPHCM
- Chủ tịch Hội can thiệp thần kinh TPHCM
- Phó chủ tịch Hội điện quang can thiệp Việt Nam
- Ban chấp hành Hội Can thiệp thần kinh Á Úc (AAFITN)
- Thành viên Hội Can thiệp thần kinh Thế Giới (Senior Member)
- Ban biên tập tạp chí Hội Can thiệp thần kinh Thế giới (WFITN)

Các công trình đã công bố và khen thưởng:

- Thực hiện nhiều công trình nghiên cứu báo cáo giảng dạy trong và ngoài nước.
- Bằng khen thành tích xuất sắc sở Khoa học công nghệ TPHCM về nghiên cứu khoa học lĩnh vực y tế 2013.
- Bằng khen vinh danh của Bộ Y tế về thành tựu y khoa Việt Nam trong 10 năm với đề tài “Can thiệp nội mạch điều trị bệnh mạch máu não, tủy” 2012.


Trân trọng cảm ơn nhãn hàng NattoEnzym - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã đồng hành cùng chương trình!



Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X