Hotline 24/7
08983-08983

112 người tử vong do tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

Văn phòng Bộ Công an cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm chết 112 người và 150 nạn nhân bị thương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay ngày 7/2 (mùng 3 Tết) cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 15 người chết và 40 nạn nhân khác bị thương. Ngoài ra, một vụ tai nạn đường sắt cũng làm 1 người tử vong.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 1 tỷ đồng và tạm giữ trên 400 phương tiện, 85 giấy tờ các loại.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT cũng không tiếp nhận cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình hình giao thông.

Thống kê tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu năm mới. Ảnh: Hoàng Lam.


Thống kê 6 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm chết 112 người, bị thương 150 người.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT thông tin số liệu thống kê 6 ngày cho thấy tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực.

So với kỳ nghỉ Tết năm 2018, tai nạn giảm sâu cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, cả nước không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, từ ngày 21-30/1, Cục CSGT và công an các địa phương huy động gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thành lập 59 điểm dừng kiểm soát phương tiện dọc quốc lộ 1A, trong đó 11 trạm trên các tuyến cao tốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ tổng kiểm tra hơn 18.000 lượt phương tiện, trong đó có 7.000 xe khách. Ngoài 65 tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy, 49 trường hợp khác vi phạm lỗi nồng độ cồn.

Theo Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X