Hotline 24/7
08983-08983

'Vua nghỉ dưỡng' Macau đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam và Nhật

Suncity Group là một trong những đối tác góp mặt trong khu phức hợp casino quy mô 4 tỷ USD tại Hội An.

Tập đoàn nghỉ dưỡng lớn nhất Macau đang chi hàng tỷ USD đầu tư với tham vọng trở thành tập đoàn quản lý casino sánh ngang với những tên tuổi lớn trong ngành như Las Vegas Sands hay Wynn Resorts.

Dù đang vận hành những sòng bạc lớn với mức cá cược hàng tháng lên tới 130 tỷ đôla Hong Kong (17 tỷ USD), đơn vị này vẫn nỗ lực tìm kiếm các đối tác ở Nhật Bản sau khi đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng Việt Nam - dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2019. Kế hoạch phát triển quốc tế của Suncity bao gồm sở hữu cổ phần và bỏ thầu điều hành các sòng bạc ở nhiều quốc gia.

"Là đơn vị vận hành các dịch vụ nghỉ dưỡng, chúng tôi không có đủ không gian để phát triển, kể cả tại Macau. Trong tương lai, nếu chúng tôi sở hữu thêm những hệ thống nghỉ dưỡng khép kín, khách hàng sẽ gắn bó với chúng tôi hơn", ông Andrew Lo, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh đã niêm yết của Suncity cho biết.

Phối cảnh khu phức hợp HOIANA - Nam Hội An với quy mô 4 tỷ USD. Ảnh: Suncity Group Holdings.
Phối cảnh khu phức hợp HOIANA - Nam Hội An với quy mô 4 tỷ USD. Ảnh: Suncity Group Holdings.

Tham vọng mở rộng của Suncity được lên kế hoạch, ngay cả khi triển vọng kinh doanh casino tại Macau trên đà phục hồi từ cuối năm ngoái. Tổng doanh thu từ các hoạt động casino tại thành phố này đã tăng 20,4% trong tháng 8, vượt mức dự đoán của giới phân tích, ngay cả khi hai cơn bão lớn vừa quét qua.

Macau cũng ghi nhận tháng thứ 13 liên tiếp doanh thu từ các hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng tăng trưởng. Điều này có được nhờ sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc và người chơi chi ngày càng nhiều cho các trò chơi trong casino.

Ở Việt Nam, Suncity Group hợp tác với tập đoàn Chow Tai Fook của Hong Kong và Vinacapital để xây dựng một khu nghỉ dưỡng phức hợp với quy mô 4 tỷ USD tại Hội An.

Suncity sở hữu 34% tại khu phức hợp này thông qua công ty con và đạt được hợp đồng quản lý casino của dự án. Cổ phiếu bộ phận niêm yết của Suncity cũng tăng 118% trong năm nay, cao hơn hẳn so với mức tăng 27% của chỉ số Hang Seng.

Thị trường casino của Việt Nam ước tính thu về 1,2 tỷ USD doanh thu, theo báo cáo của Grand Govertsen - đơn vị phân tích về thị trường trò chơi có thưởng đặt trụ sở tại Macau. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam hiện có khoảng 30 cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng với với 1.900 máy đánh bạc và 400 bàn chơi.

"Với những mối quan hệ với phân khúc khách hàng VIP của Suncity, chúng tôi tin rằng dự án sẽ đạt được mức thu hồi trên đầu tư (ROI) đáng kể dù Việt Nam hiện chỉ cho người nước ngoài được tham gia vui chơi tại casino", Grand Govertsen viết trong báo cáo.

Tại Nhật Bản, dù việc mở cửa casino mới sẽ khó xảy ra trước Olympic 2020 nhưng Suncity vẫn đang hoạt động tích cực để có được giấy phép xây dựng dự án resort phức hợp trị giá 10 tỷ USD. Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch hợp pháp hóa ngành kinh doanh casino vào cuối năm. Dự kiến, tổng doanh thu hàng năm của các khu resort phức hợp có bao gồm casino sẽ đạt mức 25 tỷ USD.

Giám đốc của Suncity cũng nhấn mạnh kế hoạch mở rộng của tập đoàn sang Việt Nam và Nhật Bản không nên hiểu là tập đoàn này bỏ rơi thị trường Macau. Doanh nghiệp này muốn tăng khả năng tiếp cận nhiều hơn tới người chơi ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Minh Sơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X