Hotline 24/7
08983-08983

"Vỡ" đĩa đệm lại nghĩ căng cơ do chơi tennis

Anh Thắng nhập viện ĐH Y trong tình trạng 1 bên chân phải tê bì, không thể ngồi hay đi lại. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm tách rời.

BS Nguyên Vũhướng dẫn bệnh nhânThắng đứng dậyđi lạisau mổ
BS Nguyễn Vũ hướng dẫn bệnh nhân Thắng đứng dậy đi lại sau mổ

Bệnh nhân Thắng cho biết đã chơi tennis từ 2007 đến nay. Và trong hơn 6 năm đó, có những lần bị đau lưng nặng phải đi châm cứu và sau đó lại chơi tennis bình thường.

Sau 1 thời gian dài nghỉ Tết, cách đây khoảng 1 tháng, anh Thắng chơi tennis trở lại và xuất hiện cảm giác đau ở ngang đùi. Nghĩ mình bị căng cơ do nghỉ dài và thấy đau lâu, anh Thắng quyết định đi châm cứu. Sau đó chơi tennis trở lại, tình trạng đau cứng chân xuất hiện và việc châm cứu không giúp được.

Đi chụp cộng hưởng từ, anh Thắng mới biết mình bị thoát vị đĩa đệm. Tình trạng của anh xấu đi rất nhanh, ban đầu xuất hiện cảm giác đau cứng ở ngang đùi, 2-3 ngày sau đau cứng xuống bắp chân và vài ngày sau xuống đến gót chân. Toàn bộ chân bị tê bì, không thể ngồi, ăn phải quỳ, chỉ có thể nằm hoặc đứng, đi lại tập tễnh.

Các bác sĩ khoa Ngoại, BV Đại học y Hà Nội, quyết định mổ ngay và áp dụng kỹ thuật mới phẫu thuật cố định cột sống bằng thiết bị silicon đặt liên gai sau để bệnh nhân có thể phục hồi nhanh nhất và tốt nhất.

Chân bệnh nhân hết cảm giác đau và có thể vận động bình thường ngay sau mổ
Chân bệnh nhân hết cảm giác đau và có thể vận động bình thường ngay sau mổ
Chân bệnh nhân hết cảm giác đau và có thể vận động bình thường ngay sau mổ

Theo BS Nguyễn Vũ, Giảng viên trường ĐH Y Hà Nội, 1 trong 2 bác sĩ chính tham gia ca phẫu thuật cho bệnh nhân Thắng, trường hợp của bệnh nhân Thắng là dạng nặng nhất trong 3 thể thoát vị đĩa đệm (thể thoát vị đĩa đệm tách rời, tức là nhân nhày thoát khỏi vòng xơ, chèn ép dây thần kinh và 1 phần nhân nhày bị đứt ra, trôi trong cột sống) và nếu không lấy được miếng vỡ đã lọt xuống ống tuỷ thì bệnh nhân sẽ không bao giờ khỏi được bệnh.

Về phương pháp phẫu thuật, BS Vũ cho biết do dùng vật liệu bằng silicon nên kỹ thuật này khắc phục được những hạn chế của phương pháp điều trị cũ (giải ép thần kinh kèm đóng đinh nẹp vít vào cột sống), đường mổ nhỏ 1,5-2cm, bệnh nhân nhanh hồi phục, ít ảnh hưởng tới các thành phần xương vùng cột sống, có thể cố định cho cả khớp cuối cùng của cột sống.

Hơn thế, dụng cụ bằng silicon này có khả năng hấp thụ lực chịu tải nhờ khả năng co giãn, đàn hồi mạnh mẽ, nhất là ở tư thế cúi và ưỡn người. Và kỹ thuật này đặc biệt hữu ích với người béo do cột sống luôn phải gánh chịu trọng lượng quá mức của cơ thể.

Ngay sau mổ, bệnh nhân Thắng đã tỉnh táo, không còn cảm giác đau, co duỗi chân được ngay và gần như bình phục hoàn toàn, co duỗi chân được ngay. "Nếu cố gắng, tôi đã có thể đứng dậy đi lại được ngay từ hôm qua (ca mổ diễn ra sáng ngày 17/4 - PV)", bệnh nhân Thắng cho biết.

AloBacsi.vn
Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X