Hotline 24/7
08983-08983

Ung thư giai đoạn cuối có nên truyền hóa chất hay xạ trị?

Người bị ung thư giai đoạn cuối có nên truyền hóa chất hay xạ trị để điều trị không vì ở giai đoạn này, bệnh nhân rất yếu, sức khỏe gần như đã suy kiệt.

Xin hỏi người bị ung thư giai đoạn cuối có nên truyền hóa chất hay xạ trị để điều trị không vì ở giai đoạn này, bệnh nhân rất yếu, sức khỏe gần như đã suy kiệt. Việc điều trị hóa chất rất có hại, không biết có làm tình hình SK tốt hơn không hay ngược lại, thưa chuyên gia?

Honganhhoang@yahoo.com

Khi điều trị các bác sĩ sẽ cân nhắc về tình trạng, giai đoạn, sức khỏe của người bệnh
Khi điều trị các bác sĩ sẽ cân nhắc về tình trạng, giai đoạn, sức khỏe của người bệnh

Chào bạn,

Việc điều trị ung thư được các bác sĩ, thầy thuốc chuyên khoa ung thư chỉ định. Khi điều trị các bác sĩ sẽ cân nhắc về tình trạng, giai đoạn, sức khỏe của người bệnh. Vấn đề dinh dưỡng có đảm bảo không.

Thầy thuốc sẽ cân nhắc tất cả các yếu tố đó để đưa ra phác đồ điều trị. Từng người sẽ có phác đồ điều trị khác nhau chứ không phải ai ở giai đoạn muộn cũng đều yếu cả, có những người rất khỏe thì điều trị theo phương pháp khác, còn những người yếu thì không nên thực hiện các phương pháp mạnh.

Lúc này chủ yếu sử dụng các phương pháp giảm nhẹ, như đau thì phải điều trị giảm đau, viêm loét thì phải điều trị chống nhiễm trùng. Các thầy thuốc sẽ làm cho các bệnh nhân cảm thấy thoải mái, ít đau đơn nhất trong những ngày còn lại trên cuộc đời.

GS.TS Nguyễn Bá Đức

Hiện nay, nền y học thế giới nói chung và y học Việt Nam nói riêng đã có những bước tiến gì trong việc chữa trị ung thư, thưa PGS.TS Trần Văn Thuấn? Những phương pháp tiên tiến nào các quốc gia khác đã làm được nhưng chưa thể thực hiện ở Việt Nam?


Chào bạn,

Trước khi nghĩ tới điều trị chúng ta cần phòng bệnh trước bằng cách bỏ thuốc lá, ăn uống an toàn, kết hợp tập luyện, tiêm phòng bệnh như viêm gan, phòng ung thư cổ tử cung, xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Hiện nay tại Việt Nam, hầu hết các kỹ thuật hiện đại trên thế giới đã đang và sẽ được áp dụng tại Việt Nam.

Trong điều trị thì có 3 yếu tố chính: Phẫu thuật thường có xu hướng thu nhỏ phạm vi khối u, hoặc phẫu thuật kết hợp tái tạo như phẫu thuật tuyến vú, xạ trị cũng có nhiều phương pháp mới cho phép các tia phóng xạ đi thẳng vào khối u, giảm thiếu tối đa các tia chiếu vào bộ phận khác trên cơ thể và nhiều biện pháp khác.

Thuốc men và các loại hóa chất mới cũng góp phần đáng kể nâng cao khả năng chữa khỏi ung thư, kể cả những loại ung thư có tiên lượng xấu như ung thư phổi. Chính tôi đã chữa và kéo dài sự sống cho bệnh nhân bị ung thư phổi được tới 5-7 năm, mà trước đây các trường hợp như vậy chỉ sống được 6 tháng.

Theo PGS. TS Trần Văn Thuấn - Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X