Hotline 24/7
08983-08983

"Trên bảo dưới không nghe" vì biến chứng tiểu đường

Rối loạn cương dương là hệ lụy, biến chứng ít biết của căn bệnh tiểu đường ở đàn ông.

Theo GS.TS Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) đang tăng nhanh trên toàn thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng tăng ở cả người trẻ tuổi do việc tăng sử dụng thực phẩm không thích hợp, ít hoặc không hoạt động thể lực. Điều này đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Bệnh không chỉ gây suy thận, mù mắt, cắt cụt chi, nhồi máu cơ tim.

BS Khắc Lợi tư vấn cho bệnh nhân mắc các bệnh nam khoa khó nói. Ảnh: HQ.

BS.CK2 Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cũng cho biết rất nhiều bệnh nhân tìm đến điều trị bệnh rối loạn cương dương (yếu sinh lý) có kèm bệnh đái tháo đường. Đây không phải là sự trùng hợp.

Theo chuyên gia này, rối loạn cương dương là hệ lụy, biến chứng ít biết của căn bệnh tiểu đường ở đàn ông. Bệnh ngày càng trẻ hóa, khiến nhiều đàn ông gặp rắc rối trong chuyện “phòng the”.

Người bị ĐTĐ dù trẻ hay lớn tuổi, không sớm thì muộn cũng bị rối loạn cương dương. Khoảng 35-75% nam giới bị ĐTĐ có rối loạn cương đi kèm.

“Nhiều bệnh nhân có dấu hiệu cương yếu, đến chúng tôi để khám. Sau khi làm các xét nghiệm đường huyết, mới biết bản thân bị ĐTĐ”, BS Khắc Lợi chia sẻ.

Theo bác sĩ này, sở dĩ ĐTĐ gây rối loạn cương vì căn bệnh này làm hư hại thần kinh ngoại vi trong đó có các thần kinh cương và nhất là làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong cơ thể (trong đó có những mạch máu của thể hang dương vật). Thần kinh và mạch máu bị hư nên dương vật không thể căng đủ máu khi cương.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng. Sự lệ thuộc thuốc trị tiểu đường uống mỗi ngày, mắt kém, thận suy, huyết áp cao (cũng là các biến chứng của tiểu đường), nên người bệnh dễ bị trầm cảm. Càng lo lắng, căng thẳng, ham muốn tình dục càng giảm, rối loạn cương càng dễ xảy ra.

Ngoài biến chứng rối loạn cương dương, bệnh nhân mắc ĐTĐ có thể vô sinh, khó có con. Điều này xảy ra trong trường hợp nam giới bị xuất tinh ngược dòng (một biến chứng khác của tiểu đường).

Nguyên nhân là ĐTĐ làm hở van cổ bàng quang, khi xuất tinh, tinh trùng sẽ vọt vào bàng quang thay vì ra ngoài. Xuất tinh ngược dòng không làm mất khoái cảm nhưng gây vô sinh. Để giúp bệnh nhân có con, bác sĩ sẽ lấy tinh trùng trong nước tiểu sau khi xuất tinh, lọc rửa rồi bơm vào buồng tử cung người vợ; hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng lấy trong nước tiểu hay từ trong tinh hoàn qua phẫu thuật.

Tiểu đườngcòn có thể gây viêm quy đầu và viêm bao quy đầu mạn tính, hẹp bao quy đầu. Theo BS Lợi, cách chữa tốt nhất là cắt bao quy đầu. Thủ thuật này yêu cầu bác sĩ lưu ý khi thực hiện bởi bệnh nhân ĐTĐ có cơ địa rất dễ bị nhiễm trùng nặng.

“Để chữa các bệnh nam khoa do ĐTĐ, bác sĩ phải điều trị song song, giải quyết từ gốc là căn bệnh ĐTĐ bằng cách hạ và kiểm soát đường huyết. Nếu chỉ chữa bệnh nam khoa mà không chú ý tới đường huyết, bệnh sẽ không bao giờ khỏi”, BS Khắc Lợi cho hay.

Theo chuyên gia này, bản lĩnh đàn ông rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Do đó, để hạn chế các tình huống làm ảnh hưởng tiêu cực đến "phòng the", nam giới nên có chế độ sinh hoạt, ăn uống cẩn thận, phòng tránh mắc bệnh ĐTĐ. Người bệnh cần tuân thủ điều trị để giảm thiểu các biến chứng.

Theo Hà Quyên - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X