Hotline 24/7
08983-08983

"Núi đôi" lép xẹp sau 6 năm kết hôn

Trước kia, bộ ngực của tôi cũng lớn, nhưng sau 6 năm lấy chồng, chúng bị teo dần, lép xẹp và giờ không còn gì.

Tôi không biết lý do tại sao và có cách nào để cải thiện tình trạng này không?

Bác sĩ tư vấn:

Bộ ngực của người phụ nữ có cấu tạo chủ yếu là lớp mỡ và các tuyến sữa. Có thể hồi con gái, đặc biệt là lúc dậy thì, bộ ngực rất mỡ màng và khỏe mạnh. Sau khi lấy chồng, các tuyến sữa phát triển khi mang thai nhưng lại nhỏ đi sau thời gian bạn cai sữa cho con.  

Lớp mỡ ở ngực phát triển dựa vào sự tương xứng với sức khỏe của bạn, đặc biệt là cân nặng. Bạn cao 1m57 mà chỉ nặng có 47 kg. Do vậy, bạn cần phải xem lại chế độ ăn của mình, nên ăn cân đối giữa tinh bột, thịt, rau…

Nguyên nhân thứ hai có thể là do gen di truyền. Nếu bà, mẹ của bạn bị như vậy thì khả năng cao là bạn bị di truyền từ họ. 

Điều quan trọng là sức khỏe của bạn phải tốt, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp với tập luyện thể dục thường xuyên, lâu dài mới có thể cải thiện tình trạng này.

Theo Phương Mai - VOV.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X