Hotline 24/7
08983-08983

“Loạn” thực phẩm chức năng, người tiêu dùng lãnh đủ!

“Các loại thực phẩm chức năng (TPCN) thật sự “loạn”, chúng tôi quá nhức đầu với chúng”.

Một bác sĩ trưởng khoa BV Ung bướu TPHCM đã chia sẻ với người viết vào cuối tuần qua như thế. Nhưng đâu chỉ lĩnh vực ung bướu, gần như trong mọi lĩnh vực chữa bệnh TPCN đều có mặt để… “làm loạn”.

“Loạn” ở đây là trên thị trường không ai đểm xuể có bao nhiêu loại TPCN, “loạn” ở chỗ chẳng ai kiểm soát được giá cả của chúng và “loạn” còn vì kiểu quảng cáo thường là “có một nói mười”, khiến nhiều người mua nhầm, lâm cảnh “tiền mất tật mang”, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Có thể nói TPCN là một trong những sản phẩm kinh doanh "béo bở" ở nước ta hiện nay. DS Đỗ Ngọc Dũng, phó phòng Quản lý dược sở Y tế TPHCM, giải thích: khác với sản xuất dược phẩm đòi hỏi dây chuyền sản xuất tốn kém, phải đạt chuẩn GMP (dây chuyền sản xuất thuốc tốt) này nọ, xét duyệt hồ sơ đăng ký khắt khe và mất thời gian lâu mới được cấp số đăng ký, việc sản xuất TPCN lại chỉ cần một dây chuyền sản xuất với mức đầu tư vừa phải, và nhà sản xuất cứ tự công bố, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình là xong.

Không chỉ sản xuất dễ dàng, mua bán TPCN cũng chẳng cần điều kiện gì. Thật vậy, trong khi kinh doanh dược phẩm đòi hỏi phải có nhà thuốc, nhân viên bán hàng bằng cấp chuyên môn, có dược sĩ đứng tên chịu trách nhiệm, thì TPCN chẳng cần những chuyện này, ai bán cũng được, bán trong nhà thuốc, siêu thị, thậm chí… tiệm bách hoá!

Quá dễ như thế nên chẳng có gì lạ khi cứ bước ra đường là người ta thấy TPCN, từ sản phẩm giảm mỡ máu, thông khí huyết, giúp tăng cân, giảm béo phì, làm trắng da, thu gọn vòng eo, khắc phục thoái hoá khớp, đến tăng bản lĩnh đàn ông, hỗ trợ điều trị ung thư.

Nghe thật hấp dẫn, nhưng nếu hỏi có bằng chứng nào chứng minh không, chẳng ai trưng ra được một nghiên cứu khoa học hẳn hoi, nếu có chỉ là những nghiên cứu được tài trợ bởi chính… nhà sản xuất! TS.BS Nguyễn Thành Như, chuyên gia nam khoa, một lĩnh vực y học hấp dẫn mà TPCN đang "làm mưa làm gió", nói: "Trên thế giới không ai tổ chức hội nghị khoa học về TPCN bao giờ.

Những nghiên cứu về sản phẩm này không bao giờ được công bố trên tạp chí khoa học vì đó không phải là nghiên cứu nghiêm túc".

Có người cho rằng việc bùng nổ thị trường TPCN hiện nay là do đời sống nâng lên, người dân ngày càng quan tâm đến sức khoẻ, muốn chủ động phòng ngừa bệnh tật nên tìm đến TPCN.

Đó là một cách lý giải, nhưng cũng có người lại cho rằng niềm tin của người dân với TPCN là do sự tiếp sức của chính giới y khoa chính thống.

Thật vậy, cứ quan sát những chiêu PR cho sản phẩm TPCN, người ta thường nhìn thấy phía sau đó là những bác sĩ tên tuổi của các lĩnh vực xương khớp, tim mạch, tiêu hoá, da liễu, nội tiết, tình dục… Với sự bảo đảm của những chuyên gia này, người dân nào mà không tin?

Một bác sĩ nói: "Ở nước ngoài, quảng cáo cho TPCN là các nghệ sĩ, tài tử điện ảnh, còn ở nước ta làm chuyện này lại là giới thầy thuốc".

Thật ra TPCN chẳng có tội tình gì, nhưng ở nước ta nhiều năm qua các sản phẩm này lại là chuyện tranh cãi. Tranh cãi cũng đúng vì kinh doanh TPCN được cho là siêu lợi nhuận.

Bởi lợi ích quá lớn nên những đối tác tham gia câu chuyện này (nhà quản lý, doanh nghiệp, thầy thuốc) đâu đó cố tình bóp méo giá trị thực của TPCN.

Trong hoàn cảnh nhập nhằng đó, thiệt hại cuối cùng chỉ là người tiêu dùng, những người bỏ ra nhiều tiền để mua những sản phẩm "vô thưởng vô phạt" hoặc lợi ích không tương xứng. Một bác sĩ chuyên khoa ung bướu nói: "Trong lĩnh vực ung bướu, vì tin vào khả năng "hỗ trợ điều trị ung thư" mà không ít bệnh nhân đã bỏ qua hoặc xem nhẹ các phương pháp điều trị chính thống, đánh mất cơ hội được điều trị đàng hoàng!"

Theo Châu Giang - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X