Hotline 24/7
08983-08983

"Chạy lụt" giữa đêm vì đê bao bị vỡ

Hàng chục hộ dân và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM đã phải "chạy lụt" khi một đoạn đê bao bất ngờ bị nước triều cường đánh bể.

Mọi người đang cố gắng chặn dòng nước tràn vào khu dân cư từ đoạn đê bao bị bể kéo dài 12m
Mọi người đang cố gắng chặn dòng nước tràn vào khu dân cư từ đoạn đê bao bị bể kéo dài 12m

Theo người dân địa phương, khoảng 3h sáng 15/12, họ chợt choàng tỉnh khi nghe những tiếng động lạ. Ngay sau đó nước ồ ạt từ hướng Rạch Trâm (thông với sông Sài Gòn) tràn vào nhà, cuốn trôi những vật dụng để dưới đất. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những căn nhà nằm gần con rạch này không kịp ứng phó.

Tại một công ty chuyên sản xuất ván ép đã bị nước tràn vào gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng trăm tấm ván ép bị nước làm mủn không thể tái chế. Gần đó, công ty sản xuất đồ nhựa, bìa cát-tông cũng bị chìm trong nước. Rất nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm và máy móc bị nước làm hư hỏng.

Nước ngập khắp nơi
Nước ngập khắp nơi
Nước ngập khắp nơi

Công nhân làm việc tại đây cho biết, đây là lần thứ 2 công ty này bị ảnh hường từ những đợt vỡ bờ bao. Lần trước cách đó khoảng 1 tháng. Mỗi lần xảy ra tình trạng này thường gây thiệt hại nghiêm trọng. Hiện công ty sản xuất đồ nhựa phải tự trang bị máy bơm công xuất lớn hút nước từ bên trong kho xưởng ra ngoài.

Hàng chục hộ dân sống quanh khu vực khu phố 5, phường An Phú Đông đã phải di tản khẩn cấp. Rất nhiều đồ đạc sinh hoạt trong nhà bị nước cuốn trôi. Có điểm nước đang cao đến 1,5m.

Cuộc sống người dân đảo lộn
Cuộc sống người dân đảo lộn
Cuộc sống người dân đảo lộn

Sau sự cố, Uy ban phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn quận 12 đã huy động hơn 150 người bao gồm bộ đội, dân quân tự vệ, tổ dân phố và người dân đến đắp đê bao. Hàng trăm cây cừ tràm khẩn cấp được chuyển đến "điểm nóng" để đóng chặn và dùng các bao cát kè lại. Ngoài ra những đoạn để bao xung yếu cũng được kiểm tra rà soát toàn bộ. Cảnh sát PCCC công an quận 12 cũng sẵn sàng chi viện các xe hút nước đến những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ bà con.

Lực lượng dân phòng của 11 phường trên địa bàn quận 12 đã được huy động đến hộ đê
Lực lượng dân phòng của 11 phường trên địa bàn quận 12 đã được huy động đến hộ đê
Lực lượng dân phòng của 11 phường trên địa bàn quận 12 đã được huy động đến "hộ đê"

Có mặt tại điểm đê bao bị vỡ, ông Trần Ngọc Hổ (chủ tịch UBND quận 12) cho biết, trước đợt triều cường đang diễn ra, UBND quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra những nơi xung yếu để có hướng xử lí kịp thời. Tuy nhiên, đê bao quanh Rạch Trâm được xây dựng khá lâu nên không thể chống lại những đợt triều cường dâng cao liên tiếp.

Cũng theo ông Hổ, hiện chưa thống kê có bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do việc vỡ bờ bao này gây ra. Nhưng có khoảng 15ha đất đã bị nước làm ngập. Đến trưa 15/12 hiện trường sự cố vỡ bờ bao đã cơ bản đã được gia cố tạm thời và dự tính trong đầu giờ chiều sẽ được khắc phục xong.

Một số hình ảnh về đợt vỡ đê bao gây ngập nặng sáng 15/12:

Máy bơm công suất lớn được một doanh nghiệp đầu tư để hút nước từ nhà xưởng ra
Máy bơm công suất lớn được một doanh nghiệp "đầu tư" để hút nước từ nhà xưởng ra
Nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề sau vụ vỡ đê bao
Nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề sau vụ vỡ đê bao
Nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề sau vụ vỡ đê bao
Nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề sau vụ vỡ đê bao
Nước tràn vào khu dân cư gây ngập nặng
Nước tràn vào khu dân cư gây ngập nặng
Nước tràn vào khu dân cư gây ngập nặng
Nước tràn vào khu dân cư gây ngập nặng
Việc vá đoạn bờ bao bị bể diễn ra hết sức khẩn trương
Việc vá đoạn bờ bao bị bể diễn ra hết sức khẩn trương
Việc "vá" đoạn bờ bao bị bể diễn ra hết sức khẩn trương

AloBacsi.vn
Theo Trung Kiên - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X