“Cha đẻ” ngành can thiệp thần kinh thế giới đến Việt Nam dự hội nghị đột quỵ
“Cây đại thụ” của ngành can thiệp thần kinh thế giới - GS Karel Ter Brugge đã có mặt tại Cần Thơ vào sáng 4/11 để chia sẻ, cập nhật các kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp về đột quỵ cho hơn 700 y bác sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước.
Đây là cơ hội để nhiều thế hệ bác sĩ thần kinh - đột quỵ tại Việt Nam được lắng nghe, học hỏi các kiến thức quý giá, kinh nghiệm điều trị về đột quỵ từ các nước tiên tiến trên thế giới.
Bởi đây là lần đầu tiên một hội nghị đột quỵ quốc tế được tổ chức tại miền Tây mà quy tụ được nhiều “cây đại thụ” của ngành thần kinh thế giới và Việt Nam về tham dự và báo cáo như: GS Karel Ter Brugge - “cha đẻ” ngành can thiệp thần kinh thế giới, Tổng biên tập tạp chí Hội Can Thiệp Thần kinh thế giới, Nguyên Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh thế giới; GS Sirintara PongPech - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh thế giới 2015 - 2017; GS.TS Phạm Minh Thông - người khai sinh ra ngành can thiệp thần kinh tại Việt Nam - Chủ tịch Hội Điện Quang Y học Hạt Nhân Việt Nam.
Hay các chuyên gia đầu ngành từ Mỹ, Thụy Sĩ, Việt Nam: Gralla Jan - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thụy Sĩ; PGS.TS Phạm Ngọc Hoa - Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh TPHCM; PGS.TS Võ Văn Nho - Nguyên chủ tịch hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam; PGS.TS Lê Văn Trường - Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Quân đội 108; TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội đột quỵ TPHCM…
Không chỉ tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tiếp cận và làm chủ các công nghệ chẩn đoán, điều trị trong lĩnh vực này mà hội nghị còn truyền ngọn lửa đam mê đến các bác sĩ, làm sao để cứu được nhiều người hơn nữa.
Điều này được minh chứng qua hình ảnh của các thế hệ bác sĩ trẻ. Ban đầu, hội nghị dự kiến có 300 người đăng ký tham dự, thế nhưng trong buổi sáng diễn ra chương trình đã tăng đột biến đến con số hơn 700. Khi ban tổ chức chưa kịp sắp xếp chỗ ngồi, mặc dù phải đứng nhưng hầu hết khách tham dự đều hào hứng, sẵn sàng cho việc giao lưu, kết nối.
Ngoài ra, bác sĩ Cường còn cho biết: “Đột quỵ là căn bệnh rất nguy hiểm, áp lực về chẩn đoán và điều trị căn bệnh này vô cùng lớn. Cấp cứu đột quỵ là 1 cấp cứu y tế khẩn cấp với 2 mục tiêu chính là hạn chế hoặc phục hồi các mô não bị tổn thương cấp và ngăn chặn các tổn thương sau đột quỵ.
Mặc dù tay nghề của bác sĩ đã được nâng cao nhưng cấp cứu, điều trị đột quỵ còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tử vong, biến chứng vẫn còn tồn tại những con số đáng kể. Điều đó cho thấy, để điều trị đột quỵ thành công còn dựa vào nhiều yếu tố: nhân sự, thời gian, hệ thống giao thông vận chuyển, thiết bị…
Chính vì vậy, nhiều ban ngành đã cùng chung tay tổ chức hội nghị để cập nhật tất cả các kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp về đột quỵ. Đặc biệt, buổi hội nghị còn có phần rất quan trọng về đột quỵ ở trẻ em”.
Ông Trường cũng đánh giá cao sự thành công của hội nghị, giúp các bác sĩ có điều kiện tiếp cận, chuyển giao kỹ thuật điều trị của các chuyên gia đầu ngành trên thế giới.
Ông cho biết: “Đột quỵ là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Để cứu sống người bệnh đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đó là sự hiểu biết của người bệnh, thân nhân và đặc biệt là sự phối hợp trong điều trị của y bác sĩ.
Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ Cường và thấy rất vui vì tại Việt Nam nói chung và tại Cần Thơ, các tỉnh thành miền Tây nói riêng đã có bệnh viện đầu tiên chuyên sâu về điều trị đột quỵ. Từ đó, sẽ tạo điều kiện để người dân được tư vấn, điều trị kịp thời nếu chẳng may mắc phải căn bệnh này. Nhờ kết nối của bác sĩ Cường với những nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh nghiệm mà đội ngũ y bác sĩ được tiếp cận với những kiến thức quý báu, kỹ thuật mới nhất trong can thiệp thần kinh”.
Từ nỗ lực không mệt mỏi nhằm gắn kết các chuyên gia trên thế giới, bác sĩ Cường mong muốn hiện thực hóa ước mơ biến Cần Thơ thành một "điển hẹn khoa học" về cấp cứu, điều trị đột quỵ với sự ra đời của Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ.
Hội nghị lần này nói lên những bước trưởng thành của chuyên ngành đột quỵ với nội dung phong phú gồm nhiều lĩnh vực: xây dựng mạng lưới đột quỵ, các phương pháp điều trị nội khoa như tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch và động mạch; các biện pháp thăm dò chẩn đoán như siêu âm xuyên sọ, hình ảnh học CT và MRT, vai trò của bác sĩ can thiệp thần kinh trong điều trị đột quỵ…
Trước đó, đầu năm 2017, Bệnh viện đột quỵ và tim mạch Cần Thơ được khởi công xây dựng trên diện tích 4.000m2, với 300 giường nội trú, tổng kinh phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Đây là bệnh viện chuyên sâu đột quỵ và tim mạch đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. |
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình