Hotline 24/7
08983-08983

''Cậu nhỏ'' xấu do không mặc quần sịp

Không mặc quần sịp hoặc ngại mặc quần sịp ở độ tuổi dậy thì nhiều khả năng sẽ làm bộ phận sinh dục của nam giới bị biến dạng.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, khi nam giới bước vào tuổi dậy thì cũng là khi bộ phận sinh dục bắt đầu có những thay đổi, phát triển. Nhưng cũng ở trong độ tuổi này, một bộ phận không nhỏ nam giới rất khó làm quen với "người bạn mới" là chiếc quần sịp.

"Thanh niên nhất là ở nông thôn, có vẻ đã quen với những chiếc quần đùi rộng rãi, thoải mái, không thích bị bó buộc trong chiếc quần sịp, hoặc không nhận thức được tác hại từ việc không mặc quần sịp mà làm cho bộ phận sinh dục bị xấu", lương y Vũ Quốc Trung cho biết.

Cụ thể, ở tuổi dậy thì bộ phận sinh dục của nam giới bắt đầu có sự thay đổi về kích thước. Nếu không mặc quần sịp mà tham gia các môn thể dục, thể thao thì điều đầu tiên dễ nhận thấy là dương vật và tinh hoàn bị xô đẩy, bìu chảy sệ, sa tinh hoàn.

"Có thể nói, bộ phận sinh dục là điểm yếu của nam giới. Vậy nên bất kỳ chấn thương, va đập tinh hoàn nào cũng sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí lên chức năng của nam giới. Thêm vào đó, lứa tuổi này thích đùa nghịch vào "chỗ ấy" của nhau mà không biết một khi quá tay sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên tuyệt đối không được trêu đùa vào vùng kín của nhau", lương y đa khoa nói.

Ở lứa tuổi dậy thì, dương vật của nam có thể cương lên bất chợt mỗi khi có cảm xúc mạnh. Nhờ mặc quần lót sẽ giúp ổn định "cậu bé" mỗi khi cương đột ngột, tránh chuyện "lắc lư" khi vận động. Đây cũng là yếu tố thẩm mĩ. Trong lứa tuổi này nam giới hay có những giấc mơ tình ái, việc mặc quần lót sẽ đỡ mất vệ sinh hơn.

sloggi-men-iq-2-0-midi-briefs-19609-p-jp
Ảnh: flowerbags.co.uk.

Khi bé trai từ 7, 8 tuổi, các bậc phụ huynh nên tập cho con mặc quần sịp tạo thói quen dần. Chọn các loại quần thoáng, mát, đúng kích cỡ, giữ vệ sinh thường xuyên. Để cho "cậu nhỏ" thoải mái nhất thì có thể không mặc quần lúc đi ngủ.

Không mặc quần gây những tác hại như trên, nhưng việc mặc quần quá chật thì ngoài cảm giác khó chịu, sẽ cản trở lưu thông đến cơ quan sinh dục, ảnh hưởng đến việc sinh tinh, làm giảm chức năng của tinh hoàn, khiến cậu bé giảm độ "khỏe mạnh"...

"Bình thường nhiệt độ của tinh hoàn thấp hơn nhiệt độ của cơ thể nên khi nóng bìu sẽ chảy xuống, lạnh sẽ co lại. Việc mặc quần chật sẽ làm tinh hoàn bó sát vào đùi, làm mất đi cơ chế này và làm tinh hoàn giảm lượng testosterone, cũng như số lượng và chất lượng tinh trùng. Tất cả những vấn đề này có thể gây ra bệnh vô sinh ở nam giới và giảm ham muốn tình dục", lương y Vũ Quốc Trung kết luận.

Theo Thanh Thu - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X